Gói an sinh 62.000 tỷ đồng:

Thừa Thiên Huế: Hơn 95% của 4 nhóm người dân đã nhận tiền từ ngày 29-30/4

(Dân trí) - Ngày 1/5, đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã hoàn thành hơn 95% việc chi trả tới 4 nhóm đối tượng trong ngày 29 -30/4.

Theo đó, 4 nhóm đối tượng được chi trả đầu tiên tại tỉnh này là người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội.

Tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã được chi trả tại các điểm UBND phường, xã và tại nhà đến hơn 95% trong 2 ngày 29,30/4. Đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, số 5% còn lại chưa nhận vì những lý do như bệnh tật, già yếu...

Do đó, cán ộ sẽ đến tận nhà cấp phát. Sở cũng quy định việc cấp phát tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch Covid-19.

Thừa Thiên Huế: Hơn 95% của 4 nhóm người dân đã nhận tiền từ ngày 29-30/4 - 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Nguyễn Văn Phương (thứ 3 từ phải qua) đi kiểm tra tình hình chi trả cho 4 nhóm đối tượng tại 2 xã Hồng Bắc, Hồng Thái thuộc huyện miền núi A Lưới

Ghi nhận tại huyện miền núi A Lưới trong ngày 30/4, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - đã cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH đi kiểm tra việc chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 tại các xã Hồng Bắc, Hồng Thái.

Thừa Thiên Huế: Hơn 95% của 4 nhóm người dân đã nhận tiền từ ngày 29-30/4 - 2

Đồng bào dân tộc thiểu số đi nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ông Phương cho biết, việc chi trả được các cán bộ 2 xã thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình chi trả, xã chú trọng, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo các quy định phòng dịch Covid-19.

Thừa Thiên Huế: Hơn 95% của 4 nhóm người dân đã nhận tiền từ ngày 29-30/4 - 3

Cán bộ chi trả tiền hỗ trợ cho người dân nghèo

Người đến nhận hỗ trợ được cán bộ địa phương yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và ngồi giãn cách trong quá trình chờ tới lượt làm thủ tục. An ninh trật tự được đảm bảo. Một số hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số đã tỏ ra rất phấn khởi, vui mừng vì được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Thừa Thiên Huế: Hơn 95% của 4 nhóm người dân đã nhận tiền từ ngày 29-30/4 - 4

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (ngoài cùng bên trái) hỏi thăm và động viên người dân vượt qua khó khăn 

Nói chuyện với người dân tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã động viên người dân nỗ lực, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Đồng thời ông cũng mong muốn bà con sử dụng tiền hỗ trợ đúng mục đích, tiết kiệm để bảo đảm cuộc sống trong thời gian tới.

Thừa Thiên Huế: Hơn 95% của 4 nhóm người dân đã nhận tiền từ ngày 29-30/4 - 5

Nhiều người dân nghèo, chính sách, bảo trợ xã hội được nhận tiền 3 tháng hỗ trợ

Kinh phí hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng tại tỉnh Thừa Thiên Huế là hơn 149 tỷ đồng, trong đó, 13.706 người có công (nguồn kinh phí hỗ trợ 20.559.000.000đ); 50.292 đối tượng bảo trợ xã hội (kinh phí hỗ trợ 75.438.000.000đ); 27.638 người thuộc diện hộ nghèo (kinh phí hỗ trợ 20.728.500.000đ và 43.271 người thuộc diện hộ cận nghèo (kinh phí hỗ trợ 32.453.250.000đ), thời gian hỗ trợ 3 tháng.

Đại Dương