1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bảo hiểm thất nghiệp tại TPHCM:

Nhiều vấn đề còn lúng túng

(Dân trí) - BHXH đóng tại TPHCM, công ty cũng tại đây nhưng người lao động làm ở Hà Nội vậy làm sao đăng ký thất nghiệp? Người lao động có 2 CMND, số CMND trong Sổ BHXH là CMND cũ, vậy có xét được không?...

Nhiều vấn đề còn lúng túng - 1

Người lao động đến đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm giới thiệu việc làm tại quận Bình Thạnh.

 

Đây là những vấn đề mà Trưởng đại diện 6 địa điểm tiếp nhận đăng ký Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại TPHCM đưa ra trong buổi làm việc với Sở LĐTB&XH chiều qua, về Công tác triển khai thực hiện BHTN từ 4-8/1.

 

Theo báo cáo của Trung tâm Giới thiệu Việc làm TPHCM, tổng số người lao động đã đến đăng ký từ 4-8/1 là 1.579 người, trong đó có 33 trường hợp chuyển hưởng trợ cấp, 31 trường hợp đang đề nghị.

 

Hiện nay tổng số nhân sự tại 6 điểm tiếp nhận là 22 cán bộ nhân viên, trang thiết bị đang thiếu phải mượn, đặc biệt là ghế ngồi chờ… Hệ thống mạng chưa hoàn chỉnh, mới đưa vào vận hành được phần đăng ký thất nghiệp và vừa tập huấn thêm phần đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

Đại diện điểm tiếp nhận đăng ký BHTN quận Bình Tân bày tỏ: Người lao động không có điều kiện đăng ký thất nghiệp tại TPHCM, vậy đăng ký ở nơi làm việc được không hoặc có thể ủy quyền cho người khác đăng ký thất nghiệp tại TP HCM và chuyển hưởng dùm được không?“

 

Chị Nguyễn Hồng Anh, tại điểm tiếp nhận Thủ Đức: “BHXH cần có công văn gửi qua cho doanh nghiệp để hướng dẫn họ. Hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn đang chờ xem xét chưa giải quyết cấp sổ cho người lao động. Đây là vấn đề khiến nhiều lao động chưa thể đến đăng ký. Dự đoán càng gần tết số người tới càng nhiều vì thế nên có quy trình hướng dẫn cụ thể”

 

Đại diện các điểm còn đưa ra những vướng mắc hiện nay là: Lao động nữ 55 tuổi, không có điều kiện hưởng lương hưu đã đóng BHTN, có được hưởng không? Sử dụng CMND của người khác để đi làm - Ai sẽ được đăng ký hưởng? Người lao động hết hạn hợp đồng và đang hưởng chế độ thai sản có được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Khi bị tai nạn, chấm dứt hợp đồng lao động người lao động có được trợ cấp thất nghiệp và tìm kiếm việc làm không?....

 

Theo bà Trịnh Thị Quỳnh Chi, Giám đốc Trung tâm giới thiệu Việc làm TPHCM: Hiện nay những trường hợp của người lao động nào đến đăng ký mà còn lúng túng chưa biết giải quyết sao, chúng tôi vẫn tiếp nhận. Vào ngày 13/1 tới, sau buổi làm việc với cơ quan cấp trên để có được hướng dẫn cụ thể, chúng tôi mới đưa ra thực hiện. Đối với những người lao động đã biết ngày cho thất nghiệp nhưng chưa được cấp giấy vẫn tiến hành đăng ký và chờ bổ sung.”

 

Ông Nguyễn Văn Xê, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH cho rằng: Đây là thời gian vận hành thử để tiến tới hoàn chỉnh việc thực hiện đăng ký BHTN. Vì thế không tránh khỏi những lúng túng và vướng mắc. Các đơn vị cần cố gắng hoàn chỉnh về cơ sở vật chất và hoàn tất phần mềm.

 

Riêng vấn đề chi trả trực tiếp và thông qua ATM, ông Xê cho rằng đây là vấn đề được BHXH đề nghị vì nhân lực ít và cơ sở hạ tầng không thể đáp ứng số lượng lao động tại thành phố lớn hiện nay. Theo ông Xê nên khuyến khích trả qua ATM, tuy nhiên việc chi trả như thế nào cho đúng thì cái đó bảo hiểm xã hội phải có biện pháp cụ thể và chịu trách nhiệm.

 

                                                                                        Hoài Lương