1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nghệ An: Cả ngàn công nhân đình công đòi quyền lợi

(Dân trí) - Bị trừ lương nặng vì lỗi sản xuất, bữa ăn không đảm bảo, các chế độ nghỉ phép, nghỉ ngày lễ không đúng như hợp đồng...là nguyên nhân làm 1000 công nhân đình công đòi quyền lợi.

Công nhân tập trung đòi quyền lợi.
Công nhân tập trung đòi quyền lợi.

Ngày 13/11, tại sân vận động huyện Yên Thành (Nghệ An) 1.000 công nhân Công ty MLB TERGY COMPAMY LIMITED (MLB) đóng tại thị trấn huyện này tổ chức cuộc đình công đòi quyền lợi. 

Theo phản ánh, nhiều công nhân cho rằng họ bị trừ tiền lỗi kỹ thuật vào lương với mức từ 400 - 800 ngàn đồng, những ngày lễ như 30/4, quốc khánh 2-9 các công nhân không được hưởng chế độ như trong hợp đồng, chế độ nghỉ việc cho công nhân thai sản không đúng như luật lao động hiện hành. Ngoài ra, chế độ bữa ăn 12 ngàn/người không đảm bảo, làm việc tăng ca suốt đêm không được nghỉ..

Chị Phan Thị Th. ( SN 1984, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành) công nhân cho biết, làm việc cả đêm nhưng không được nghỉ, cũng như không có chế độ ăn thêm cho công nhân, lại còn phạt lỗi rất nặng trừ vào tiền lương của công nhân.

Cả ngàn công nhân đình công đòi quyền lợi.
Cả ngàn công nhân đình công đòi quyền lợi.

Cùng với đó theo phản ánh của nhiều công nhân bữa ăn của họ không đảm bảo, chất lượng kém...

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Hoài - Chủ tịch Công đoàn huyện Yên Thành ( Nghệ An) cho biết, Công đoàn đã làm việc với đại diện công ty về việc phạt lỗi trên sản phẩm là 50.000 đồng là quá cao. Công ty đã tiếp nhận ý kiến và thu hổi bảng lương tháng 10 để xem xét lại.

Bà Hoài cũng cho biết thêm: “Nếu công nhân có đòi thêm các quyền lợi khác thì phải cử đại diện công nhân cùng với công đoàn để làm việc với công ty. Còn tổ chức đình công ở sân vận động thì Công đoàn cũng khó để giúp đỡ...”.

nhà máy may công nghiệp thuộc Công ty TNHH MLB Tenergy - nơi công nhân đình công đòi quyền lợi.
nhà máy may công nghiệp thuộc Công ty TNHH MLB Tenergy - nơi công nhân đình công đòi quyền lợi.

Đến chiều cùng ngày hơn 1.000 công nhân vẫn tập trung ở sân vận động để đình công, đòi các quyền lợi họ đã nêu. Hiện cả công nhân và phía nhà máy vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. 

Được biết, nhà máy may công nghiệp thuộc Công ty TNHH MLB Tenergy có tổng mức đầu tư 3,75 triệu USD với 100% vốn của Nhật Bản, có diện tích 15.000m² tại cụm công nghiệp thị trấn Yên Thành. Công ty đi vào hoạt động từ tháng 5-2013 đến nay, nhà máy đã hoạt động ổn định, thu hút việc làm tại địa phương cho khoảng gần 1.000 lao động. 

Nguyễn Duy