1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Lương lĩnh vực bất động sản vẫn tăng cao nhất

(Dân trí) - Bất chấp tình hình kinh tế khó khăn và thị trường bất động sản nguội lạnh, mức lương trong lĩnh vực bất động sản năm qua vẫn tăng cao nhất trong danh sách các ngành nghề chủ yếu.

Theo khảo sát tiền lương Việt Nam năm 2009 do Navigos Group thực hiện, mức tăng lương trong năm 2009 của nhân viên lĩnh vực bất động sản là 23,25%. Xếp thứ hai trong danh sách 75 ngành nghề mà Navigos Group khảo sát là mức tăng lương của nhân viên làm việc trong lĩnh vực tài chính: 21,78%.

 

Còn mức tăng lương bình quân trong 75 ngành nghề trên là 16,47%. Khảo sát đã được thực hiện tại 163 công ty (gần 50% là công ty 100% vốn nước ngoài) hoạt động trong 15 lĩnh vực chính yếu tại Việt Nam.

 

Cũng theo cuộc khảo sát này thì mức tăng lương bình quân của các doanh nghiệp trong nước là 16,45%, cao hơn cả các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (chỉ tăng bình quân 15,61%).

 

Các ngành nghề có mức tăng lương đứng chót bảng là: khách sạn, du lịch (chỉ tăng 7,64%); các ngành sản xuất tự động hóa, sản xuất ôtô, xe máy, các linh kiện phụ tùng cơ khí (tăng 6,05%).

 

Tùng Nguyên