1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bỏ lương cao và chức vụ ở viện tư, bác sĩ tình nguyện về bệnh viện công

(Dân trí) - Đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động xuống còn 0,3%, nghiên cứu phương án hỗ trợ cho lao động nghỉ việc trông con vì Covid-19, bác sĩ bỏ chức vụ ở bệnh viện tư để về bệnh viện công…

Đây là một số nội dung hấp dẫn được đăng trên Chuyên mục Việc làm (Báo Dân trí) trong tuần qua.

Công đoàn đề xuất hỗ trợ lao động nghỉ việc để trông con do Covid-19

Theo Công văn chỉ đạo do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu ký có nội dung đề nghị các cấp công đoàn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do Covid-19 phải nghỉ việc để trông giữ, quản lý con trong thời gian học sinh nghỉ học, đảm bảo việc làm thường xuyên và liên tục, xem xét, đề xuất giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nghỉ phép năm, trợ cấp ốm đau, hỗ trợ khó khăn… 

Hướng dẫn 3 cách tra cứu mã số BHXH để khai báo y tế điện tử

Liên quan tới công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội VN vừa ban hành hướng dẫn 3 cách tra cứu lấy mã số bảo hiểm xã hội nhằm phục vụ quá trình khai báo y tế điện tử trên ứng dụng NCOVI.

Một trong 3 cách tra cứu mã số BHXH trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam, như sau: Truy cập trang web; bước 2: Tại danh mục “Tra cứu trực tuyến”: Nhập tỉnh/thành phố của người cần tra cứu mã số BHXH; phải nhập ít nhất 1 trong các thông tin (Số CMND, Ngày sinh, Mã số BHXH) để tra cứu thông tin; họ và tên của người cần tra cứu mã số BHXH...

Bỏ lương cao và chức vụ ở viện tư, bác sĩ tình nguyện về bệnh viện công - 1

“Nghiên cứu giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động xuống còn 0,3 %…”

Liên quan tới việc điều chỉnh mức đóng của người sử dụng lao động vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH đã trình cấp trên đề xuất việc giảm mức đóng từ 0,5 % xuống còn 0,3 %.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, đây là chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp có ý thức hơn trong công tác an toàn lao động.

“Tuy nhiên, cần làm rõ số lượng doanh nghiệp được thụ hưởng nếu chính sách ban hành sẽ ra sao? Đối với doanh nghiệp mà có nhiều người bị tai nạn thì thế nào? đơn vị có đông người lao động thì sẽ áp dụng ra sao?” - Bộ trưởng lưu ý…

Lao động cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc về nước phải khai báo online

Theo thông tin do Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc báo cáo về Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), từ ngày 11/3, phía Hàn Quốc sẽ áp dụng chính sách khai báo online đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại nước này tự nguyện về nước. 

Đây là một động thái nhằm hạn chế ảnh hưởng dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc…

Bỏ lương cao và chức vụ ở viện tư, bác sĩ tình nguyện về bệnh viện công - 2

Nghỉ việc tránh dịch Covid-19, tính lương ra sao?

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, không ít người lao động phải lựa chọn hình thức làm việc ở nhà, thậm chí là nghỉ việc. Vậy cách tính lương ra sao nếu chọn hình thức nghỉ việc tránh dịch? 

Theo đó, một trong 3 cách hưởng lương trong trường hợp trên như sau: Tại Khoản 3, Điều 98 Luật Lao động năm 2012 đã nêu: “Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận”.

Tuy nhiên, mức lương của người lao động trong trường hợp này sẽ không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Theo quy định của Nghị định 90/2019/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng năm 2020 được quy định như sau: Vùng là 4.420.000 đồng/tháng; Vùng 2: 3.920.000 đồng/tháng; Vùng 3: Mức 3.430.000 đồng/tháng; Vùng 4: Mức 3.070.000 đồng/tháng...

Bỏ lương cao và chức vụ ở viện tư, bác sĩ tình nguyện về bệnh viện công - 3

Né Covid-19: Lùi cuộc so tài cấp quốc gia của hơn 720 thi sinh nghề

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vừa có văn bản gửi các đoàn dự thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020 về việc lùi thời gian tổ chức Kỳ thi so với dự kiến ban đầu. Trước đó, Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp dự kiến tổ chức từ ngày 22/3-30/3/2020.

Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp và sự lan nhanh của dịch Covid-19, ngành y tế chưa có vacxin và thuốc điều trị, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp quyết định lùi thời gian tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia như thông báo ban đầu sang cuối tháng 4/2020…

Gặp bác sĩ bỏ chức vụ, lương cao ở bệnh viện tư để về bệnh viện công

Trong khi nhiều bác sĩ muốn làm việc ở bệnh viện tư thì bác sĩ Lê Văn Khen sẵn sàng bỏ thu nhập hàng chục triệu đồng từ bệnh viện tư về bệnh viện công, với lý do để cống hiến chuyên môn.

Bác sĩ Lê Văn Khen cho biết, việc rời bỏ bệnh viện Hoàn Mỹ là điều rất tiếc. Nhưng theo anh, thực chất môi trường bệnh viện công cũng không có nhiều cơ hội phát triển. Khi anh quyết định đi cũng nhiều suy nghĩ và việc rời Hoàn Mỹ về Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau cũng nhằm mục đích để góp phần phát triển ngoại nhi của tỉnh.

"Hàng ngàn lao động Đồng Tháp làm việc tại Nhật, Hàn Quốc… vẫn khỏe mạnh"

Theo ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, dù có nhiều diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hàng ngàn người lao động của Đồng Tháp ở Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn khỏe mạnh, tinh thần ổn định và đi làm bình thường.

Tại Hàn Quốc, 270 lao động của tỉnh đang làm việc. Tại Nhật Bản, 3.877 lao động hiện đang làm việc và đã thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo hướng dẫn của chủ sử dụng lao động… 

Hoàng Mạnh tổng hợp