Phường 200.000 dân chật vật chi quà 100.000 đồng: Cán bộ làm việc xuyên lễPhường Thanh Khê, địa phương đông dân nhất thành phố Đà Nẵng phấn đấu cơ bản hoàn thành việc chi trả quà 100.000 đồng cho người dân trong ngày 3 và 4/9.
Cán bộ Lâm Đồng làm việc đến khuya để trao quà Quốc khánhCán bộ một địa phương ở Lâm Đồng làm việc đến 22h để hoàn tất chi trả tiền quà dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đến người dân.
Chủ tịch nước Lương Cường bắt đầu chương trình làm việc tại Trung QuốcTrong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước Việt - Trung phát triển sâu sắc, thực chất và toàn diện như hiện nay, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường là sự kiện quan trọng mang nhiều ý nghĩa.
Thủ tướng tới Thiên Tân, bắt đầu chuyến làm việc tại Trung QuốcTối 30/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thiên Tân, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 và làm việc tại Thiên Tân, Trung Quốc.
Các bác sĩ Hàn Quốc trở lại làm việc sau 18 tháng đình côngCác bác sĩ thực tập tại Hàn Quốc đã bắt đầu quay trở lại bệnh viện vào ngày 1/9, chấm dứt cuộc đình công chưa từng có kéo dài 18 tháng.
Tặng người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh: Kho bạc làm việc xuyên nghỉ lễHệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ làm việc trong thời gian nghỉ lễ 1/9-2/9, đảm bảo các giao dịch thanh toán, chi trả không bị gián đoạn, người dân được nhận quà trước lễ Quốc khánh 2/9.
Phú Thọ ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnhQuy chế làm việc của UBND tỉnh Phú Thọ nêu rõ mỗi việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị, một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Cấp trên không làm thay công việc của cấp dưới.
Cuộc sống làm việc 12 giờ/ngày, ăn trưa trong lúc họp của nữ tỷ phú 30 tuổiĂn trong lúc họp, hạn chế không lướt TikTok, xem tivi trong vô thức là một trong những thói quen giúp Lucy Guo, nữ tỷ phú 30 tuổi, có thể làm việc cật lực nhưng vẫn có thời gian thư giãn.
Làm việc dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều lao động hưởng lương gấp 4 lầnNhớ nhà nhưng Tấn Phát, nhân viên pha chế tại TPHCM, vẫn chọn làm việc xuyên lễ để kiếm thu nhập gần 1 triệu đồng/ngày.
Việt Nam từng vận động người đến tuổi nghỉ hưu tiếp tục làm việcDo thiếu nhân lực đảm bảo sản xuất giai đoạn 1961-1965, Bộ Nội vụ đã có chính sách khuyến khích giữ lại công nhân, viên chức đến tuổi về hưu nhưng còn khỏe mạnh để tiếp tục làm việc.
"Bà con làm việc, đóng góp tại Thụy Điển cũng như làm việc, đóng góp tại Việt Nam”Thủ tướng mong bà con sinh sống, làm ăn, công tác, làm việc ở Thụy Điển, cho Thụy Điển cũng như làm việc ở Việt Nam, cho Việt Nam; thể hiện tinh thần trách nhiệm, tri ân của Việt Nam với Thụy Điển.
Thoát nghèo nhờ đi làm việc ở nước ngoàiNhững năm gần đây, tại tỉnh Thái Nguyên, hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài có nhiều khởi sắc. Nhiều người nghèo mạnh dạn đăng ký làm việc có thời hạn ở nước ngoài mang lại thu nhập cao, thoát nghèo bền vững.