video cùng chuyên mục

Lừa đảo, nguyên phó phòng giải phóng mặt bằng lĩnh án

Với vị trí Phó trưởng Phòng giải phóng mặt bằng Trung tâm phát triển quỹ đất TP Vinh, Trần Xuân Hà (SN 1983, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) giả mạo chữ kí lãnh đạo, sử dụng con dấu của cơ quan để “phù phép” hồ sơ, hợp đồng liên quan đến góp vốn đất, làm sổ đỏ... cho người dân. Bằng cách này, Hà đã chiếm đoạt của người dân TP Vinh số tiền lên tới 9,6 tỉ đồng. Ngày 28/2, Trần Xuân Hà bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 18 năm tù.