cá nóc căng phồng người để tự vệ.

Trong danh sách những loài cá nguy hiểm nhất thế giới, không thể không nhắc tới cá Nóc. Theo thống kê, ở thời điểm hiện tại có khoảng 90 loài cá Nóc khác nhau, đang phân bố ở hầu khắp thế giới, đặc biệt là các vùng có khí hậu nóng. Các loài cá Nóc gần như đều sở hữu một hình dáng cơ thể múp máp đặc trưng, với vây bơi nhỏ và răng cửa lớn. Khi gặp nguy hiểm, cá Nóc có thể biến hình thành một quả bóng, bằng cách bơm hơi và nước vào các khoang trống trong cơ thể, nhằm hù dọa kẻ săn mồi. Tuy nhiên, sự đáng sợ của cá Nóc lại đến từ lượng chất độc cực mạnh tập trung ở da, mắt và các cơ quan nội tạng của chúng. Thậm chí, ngay cả khi con cá đã được nấu chín, chất độc này vẫn có thể gây chết người. Nguy hiểm là vậy nhưng ở nhiều nước, cá Nóc vẫn được sử dụng như một loại thức ăn đặc sản, nhờ hương vị được cho là không có loài cá nào sánh bằng của chúng. Ở Nhật Bản, đất nước nổi tiếng với món cá đáng sợ này, để đảm bảo an toàn cho thực khách, các đầu bếp muốn chế biến cá Nóc sẽ phải trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt và thi đạt chứng chỉ hành nghề. Dẫu vậy, hàng năm vẫn có không ít trường hợp tử vong, ở “Xứ sở hoa anh đào” vì ngộ độc cá nóc.