video cùng chuyên mục
3. Hà Lan 1-1 (1998)
4 năm sau trận tứ kết trên đất Mỹ, Hà Lan gặp lại Brazil ở trên đất Pháp và hai đội tranh nhau một vé vào chung kết. Khi đó cả hai đội đều có một đội hình gồm nhiều cầu thủ tài năng. Về phía Hà Lan, dàn cầu thủ trẻ của Ajax với thành công là chiếc cúp vô địch Champions League 1995 đã thực sự trưởng thành và trở thành nòng cốt của tuyển. Có thể kể ra những cái tên rất nổi của tuyển Hà Lan năm ấy như Seedorf, Egar Davids, anh em nhà De Boer, Overmars, Bergkamp, Kluivert, Cocu, Van der Sar… Có quá nhiều cái tên nổi bật trong danh sách 22 cầu thủ của Hà Lan.
Brazil cũng có những cầu thủ đã trưởng thành nhiều sau 4 năm thành công trên đất Mỹ, họ có những ngôi sao mới như Rilvado, Ronaldo, Roberto Carlos kết hợp với các cựu binh như Taffarel, Aldair, Dunga, Bebeto. Đoàn quân của Mario Zagallo đã mở tỉ số trước nhờ pha lập công của Ronaldo ngay phút đầu tiên của hiệp 2, tuy nhiên dù dẫn bàn trong thời gian dài nhưng Brazil đã không thể thắng, Kluivert cân bằng tỉ số 1-1 cho Hà Lan ở phút 87.
Hai đội sau đó phải thi đấu sút luân lưu, các cầu thủ Brazil đã đá thành công tất cả trong khi Cocu và Ronal de Boer sút hỏng và Hà Lan đã thua 2-4.