Khóa đào tạo Giảng viên Yoga 300 giờ đầu tiên tại Việt Nam

Vào đầu tháng 11-2016 vừa qua, Liên đoàn Yoga Việt Nam chính thức được cấp phép bởi Bộ Nội vụ. Theo đó, Liên đoàn là một tổ chức xã hội nghề nghiệp có tư cách pháp nhân con dấu và tài khoản riêng… Từ đây, nghề Huấn luyện viên (HLV) Yoga càng có vị thế và chỗ đứng trong danh mục các nghề tại Việt Nam.


Bà Sridevi Tố Hải

Bà Sridevi Tố Hải

Với hơn 15 năm theo đuổi con đường HLV yoga quốc tế, bà Sridevi Tố Hải- Giám đốc công ty đào tạo yoga và thiền Trái Tim Vàng đã xác định và định hướng đưa HLV Yoga trở thành nghề của người Việt Nam và vươn ra thế giới. Dựa trên tiềm lực, năng lực và các đối tác quốc tế là các trường đào tạo lớn như Yoga Alliance US (Yoga Alliance US là một tổ chức với một cộng đồng yoga uy tín lớn mạnh trên thế giới, có trên 50,000 HLV Yoga trên 3,000 trường Yoga đăng ký), Yoga Functional Anatomy... Trái Tim Vàng ngày càng khẳng định định hướng vươn ra thế giới của mình nhanh hơn. Các HLV tại Công ty Trái Tim Vàng hiện nay đang được đào tạo theo lộ trình chuẩn đăng ký tại Yoga Alliance US. Sau khi tốt nghiệp khóa Hatha 200h, các HLV nhận chứng nhận của công ty và có thể đăng ký nhận chứng chỉ của tổ chức này.

Bên cạnh đó công ty Trái Tim Vàng còn hợp tác cùng đối tác Yoga Functional Anatomy – đối tác chuyên nghiên cứu và ứng dụng giải phẫu học chức năng cơ thể người vào Yoga. Phần mềm giúp xác định những yếu tố chính ảnh hưởng tới các tư thế tập nhất định, cách nhận biết những vấn đề thường gặp khi luyện tập, cách xây dựng chuỗi cân bằng để nâng cao kết quả tập luyện, phân tích chính xác các tư thế truyền thống, nhìn thấy sự hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể khi tập yoga bằng hình ảnh 3D. Hiện nay Trái Tim Vàng đang áp dụng phương pháp tiên tiến này vào việc giảng dạy để đảm bảo chuẩn chất lượng các HLV được đào tạo, đặc biệt là khóa đào tạo Huấn luyện viên Yoga phục hồi trị liệu tự nhiên.

Không dừng lại ở việc nâng cao chất lượng chuyên môn giảng dạy, công ty còn tìm kiếm các nguồn đầu ra, đảm bảo công việc cho học viên sau khi tốt nghiệp, đặc biệt là hợp đồng hợp tác cung cấp 50 Huấn luyện viên Yoga trong năm 2016 -2017 cho tập đoàn J.KORIN – tập đoàn sản xuất vải sợi (monofilament yarn definition) lớn nhất Ấn Độ.


Nghề Yoga đã được công nhận là 1 nghề

Nghề Yoga đã được công nhận là 1 nghề

Hiện nay, để đáp ứng nguồn lực HLV yoga ngoài và trong hệ thống Trái Tim Vàng (hơn 20 chi nhánh trên cả nước, 1 Học viện tại Ấn Độ, cùng các thị trường nước ngoài khác), công ty mở đợt chiêu sinh khóa đào tạo HLV Yoga khóa 300h, nhân sự sau khi tốt nghiệp có thể được tuyển dụng làm việc tại ngôi nhà chung Trái Tim Vàng trong và ngoài nước. Học viên HLV 300h có khả năng đào tạo ra các HLV Yoga 200h, chính vì thế, các HLV 300h sẽ được coi như các Giảng viên Yoga.

300h tương đương 50 ngày học tập trung trong 10 tuần (1 ngày học 6 tiếng, 3 tiếng sáng, 3 tiếng chiều). 60% khóa học do cô Sreidevi Tố Hải trực tiếp giảng dạy.

Nếu bạn sống tại tỉnh/thành mà Trái Tim Vàng chưa đặt chân tới, bạn có thể lựa chọn tỉnh gần nhất hoặc tỉnh/thành phố lớn (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng) để đăng kí tham dự. Hiện tại, tại cơ sở 465 Nơ Trang Long, Bình Thạnh, TP.HCM có ký túc xá, nhà ăn cho các bạn ở xa hoặc bạn sẽ được hỗ trợ về việc ăn ở trong thời gian học tập.

Công ty CP TMDV Trái Tim Vàng được thành lập ngày 1/4/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp phép hoạt động với nhiều chức năng đăng ký như quảng cáo, nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại, dạy nghề, dạy kỹ năng, dạy yoga… Trên cơ sở đó, công ty đã đào tạo nên nhiều Huấn luyện viên yoga có đủ kiến thức, kỹ năng và tâm để chia sẻ những giá trị tốt đẹp của Yoga, giải quyết một lượng lớn lao động cần việc làm và tạo ra nhiều giá trị cho xã hội.

Bạn có thể đến các trụ sở của Trái Tim Vàng (465 Nơ Trang Long nối dài, quận Bình Thạnh, TP.HCM) hoặc gọi đến số 0932.009.920 (Miền Nam) và 0909 624 689 (Miền Bắc) hoặc click vào đây để được tư vấn, ghi danh…