Vợ chồng qua tuổi 30, ai nhiều ham muốn hơn ai - thú nhận từ 4 người phụ nữ

Huyền Anh

(Dân trí) - Vợ chồng mới cưới lúc nào cũng đầy mật ngọt, nhưng thời gian trôi qua, chung sống lâu ngày dễ làm tình cảm dần phai nhạt, "chuyện ấy" cũng vơi đi ít nhiều, không còn mặn nồng như trước nữa.

Vợ chồng qua tuổi 30, ai nhiều ham muốn hơn ai - thú nhận từ 4 người phụ nữ - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Thật khó để nói khi bước qua ngưỡng tuổi 30, lúc hôn nhân đã qua thời trăng mật, lúc sự quen thuộc lẫn nhau đã trở nên chiếm lĩnh, người ta không còn thấy nhau mới mẻ, hấp dẫn, thì giữa vợ với chồng, ai sẽ cần "chuyện ấy" hơn ai. Hãy lắng nghe trải lòng của 4 người phụ nữ:

Hải Hà, 35 tuổi:

"Vợ chồng mình vốn dĩ tình cảm luôn tốt đẹp, nhưng sau tuổi 30, cuộc sống gối chăn cũng dần giảm sút đi nhiều, có lẽ vì áp lực công việc nên cả hai không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó.

Đối với mình, phụ nữ sau khi bước sang tuổi 30 thực sự muốn đời sống vợ chồng hơn đàn ông, trong khi mình cảm thấy đàn ông sau 30 không còn mạnh mẽ trong chuyện tình dục nữa.

Chồng hơn mình 3 tuổi, năm nay anh ấy 38, không còn mặn nồng như xưa. Bây giờ mình "nhiệt" hơn anh ấy rất nhiều, đôi khi mình bị chồng từ chối, đôi khi cảm thấy hơi thất vọng, nhưng mình hiểu cho anh ấy, dù sao thì anh ấy cũng đã dành rất nhiều điều cho gia đình này, gánh vác nhiều trách nhiệm".

Linh Chi, 34 tuổi:

"Vợ chồng tôi kết hôn muộn, chưa có con bao giờ, chúng tôi đều đang nỗ lực cho sự nghiệp, thực ra chúng tôi không có quá nhiều yêu cầu đối với "chuyện ấy".

Tôi chỉ cảm thấy cuộc sống như vậy thoải mái hơn, cuộc sống như thế này tự do hơn, không phải lo lắng về con cái, và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có con. Hôn nhân của chúng tôi không quan trọng nhu cầu của ai cao hơn ai, cả hai chúng tôi đều cảm thấy rằng mình quan tâm nhiều hơn đến việc kiếm tiền".

Hà Xuyên, 39 tuổi:

"Tôi không thực sự quan tâm đến khía cạnh này, vì sau khi có con, tôi dồn hết tâm sức cho con, và thực sự không có nhu cầu nhiều, nhưng chồng tôi thì có. Anh ấy rất cần chuyện ấy.

Anh ấy cứ luôn nói rằng vợ chồng phải có cuộc sống hôn nhân, sinh hoạt vợ chồng làm tăng thêm tình cảm gắn bó với nhau và cũng là chất tạo hương, gìn giữ sự thân mật giữa hai người. Nếu đã là vợ chồng mà thiếu vắng tình dục thì cuộc sống đó không bình thường.

Đôi khi tôi sẽ từ chối anh ấy, lúc đó anh ấy không vui. Tôi không cố ý đâu nhưng nhiều khi là quá mệt mỏi do nhiều việc mỗi ngày, tôi không có nhiều sức lực".

Thu Hoài, 38 tuổi:

"Người ta nói rằng phụ nữ tuổi 30 như con sói còn ở tuổi 40 thì là hổ. Tôi có nhu cầu gần gũi chồng lắm, tôi nghĩ mình có nhiều ham muốn hơn so với anh ấy.

Công việc của chồng tôi khá bận. Đôi khi tôi cảm thấy hơi trống trải nên sẽ chủ động khơi gợi anh ấy. Tôi nghĩ cuộc sống vợ chồng hòa hợp mới có thể thúc đẩy tình cảm của nhau, thường xuyên "yêu" nhau cũng ngăn đàn ông lăng nhăng bên ngoài".

Đời sống vợ chồng hòa hợp có thể đóng vai trò dung hòa và gia tăng sự thân thiết giữa hai người. Phụ nữ sau tuổi 30 nhiều người vẫn còn nhu cầu rất cao trong chuyện ấy.

Vợ chồng có thể hiểu được mong muốn của nhau là điều quan trọng, nếu một bên cảm thấy hơi "lười biếng" thì nên hợp tác hơn với bên kia, suy cho cùng, cuộc sống vợ chồng chính là chuyện hai người, nếu cả hai có thể hòa hợp chăn gối thì hạnh phúc sẽ bền lâu.