Tỷ lệ béo phì tăng dựng đứng, hàng loạt bệnh nguy hiểm bủa vâyBéo phì đang gia tăng nhanh trên toàn cầu và tại Việt Nam, kéo theo nguy cơ bùng phát nhiều bệnh nguy hiểm như đái tháo đường, tim mạch, ung thư.
Lời hứa của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu về mô hình “dưỡng cư” cho người giàBệnh viện Đại học Y Hà Nội đang triển khai mô hình phức hợp chăm sóc người cao tuổi mang tên “dưỡng cư”. Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cam kết sẽ dành toàn bộ tâm huyết, kinh nghiệm cho dự án này.
Nhiều người bị bệnh mắt do biến chứng đái tháo đườngTheo TS.BS Phan Hoàng Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, bệnh mắt do đái tháo đường đang gia tăng nhanh, nhưng nhiều ca chưa được phát hiện, điều trị kịp thời, dẫn đến giảm thị lực, mù lòa.
7 triệu người Việt sống chung với căn bệnh ngày càng trẻ hóaTheo PGS.TS Đỗ Trung Quân, Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường Hà Nội, đái tháo đường là bệnh lý có tốc độ phát triển nhanh nhất trong thế kỷ XXI. Việt Nam có đến 7 triệu người mắc căn bệnh này.
Căn bệnh hiểm đã trở thành "đại dịch", nhiều trẻ em phải điều trị suốt đờiTổ chức Y tế Thế giới nhận định, bệnh lý này đã trở thành đại dịch và số bệnh nhi mắc mới có thể còn tăng. Đây cũng là một tình trạng phải điều trị suốt đời, với nguy cơ xảy ra biến chứng nguy hiểm.
AS ONE chung tay kiểm soát bệnh mạn tính tại Việt NamTỷ lệ kiểm soát bệnh mạn tính tại Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp, khi chỉ khoảng 30% bệnh nhân tăng huyết áp và đái tháo đường đạt mục tiêu điều trị theo khuyến cáo quốc tế (huyết áp dưới 130/80 mmHg và chỉ số HbA1C dưới 7%).
Mối nguy cho sức khỏe từ thực phẩm siêu chế biếnMột nghiên cứu năm 2025 cho thấy những loại thực phẩm siêu chế biến như nước ngọt không đường, đồ uống có đường, thịt nguội… có thể giảm tuổi thọ hơn 10%.
Nhà ở xã hội: Cuộc đua không bỏ quên chất lượngMục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ đang tiến gần đích sớm hơn dự kiến. Khi bài toán nguồn cung được giải quyết, yêu cầu đặt ra không còn dừng ở số lượng, mà là chất lượng sống cho người lao động.
Tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường type 2 ngày càng tăng, có xu hướng trẻ hóaNhóm bệnh lý nội tiết, đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa đang gia tăng nhanh chóng, trở thành thách thức y tế công cộng lớn tại Việt Nam và toàn cầu.
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng tiếp xúc cử tri ở Lâm ĐồngChánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri tỉnh Lâm Đồng và lắng nghe, phản ánh đầy đủ nguyện vọng chính đáng của người dân đến Quốc hội.
Đái tháo đường type 1 ở trẻ em: 50% phát hiện ở tình trạng cấp cứuTheo TS.BS Nguyễn Quang Bảy, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường (Bệnh viện Bạch Mai), khác với đái tháo đường type 2 liên quan nhiều đến lối sống, đái tháo đường type 1 là bệnh lý tự miễn.
Long Châu và Novo Nordisk hỗ trợ người bệnh đái tháo đường, thừa cân béo phìSáng ngày 26/8, hệ thống nhà thuốc Long Châu và Novo Nordisk đã ký kết chiến lược hợp tác toàn diện, tiên phong chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường và béo phì.