Xử phạt cô giáo trùm túi nilon lên đầu trẻUBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt đối với cô giáo có hành vi trùm túi nilon lên đầu trẻ rồi đánh ở xã Báo Đáp.
Đà Nẵng xử phạt cô giáo bị tố bỏ đói, bạo hành trẻUBND quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với cô giáo bị tố bạo hành và bỏ đói trẻ tại Nhóm trẻ mầm non Cây Du (ELM School).
Thu hồi quyết định xử phạt cô giáo đánh học sinhSau khi ra quyết định xử phạt (phạt tiền và đình chỉ dạy) với cô giáo H.T.Tr., Thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang đã bất ngờ thu hồi quyết định xử phạt.
Giáo viên đưa học sinh chính khóa vào trung tâm để dạy có đúng quy định?Việc giáo viên đưa học sinh chính khóa vào trung tâm để dạy trực tiếp nhưng thu tiền gián tiếp qua trung tâm có được xem là đúng quy định theo Thông tư 29 hay không?
Bản án dành cho cha mẹ ép con gái 17 tuổi nhịn ăn để duy trì cân nặng 28kgDư luận Australia rất quan tâm tới việc xét xử cặp vợ chồng bỏ đói con gái 17 tuổi, ép cô duy trì cân nặng 27,3kg. Dù có trí não phát triển bình thường, nhưng cô gái tư duy, hành xử như đứa trẻ.
Giáo viên kiện đồng nghiệp, đòi bồi thường vì bị tặng... vòng hoa tangHai giáo viên tiểu học làm việc tại thành phố Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc) thu hút sự chú ý bởi một vụ kiện hy hữu.
Tâm sự của nam sinh nghi có con với nữ giáo viên năm 13 tuổiNữ giáo viên người Mỹ Laura Caron đang trong quá trình bị điều tra và sẽ sớm bị đưa ra xét xử vì nghi vấn có con với nam sinh khi cậu này mới 13 tuổi. Mới đây, nam sinh đã lên tiếng bênh vực Caron.
Nữ giáo viên ở TPHCM mất ngủ cả đêm, chờ hướng dẫn dạy thêm học thêmĐêm 12/2, cô T. thức đến sáng, nhắn tin cho một người bạn tâm sự về dạy thêm học thêm theo Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT.
Cô giáo trường tiểu học "lỡ tay" đánh bầm má học sinhMột cô giáo công tác tại Trường Tiểu học Quốc tế ở Đắk Lắk đã dùng thước đánh trúng má của một học sinh lớp 3 gây bầm. Phía trường đã kỷ luật và cho rằng sẽ buộc thôi việc nếu cô giáo không thay đổi.
Con trẻ làm loạn, gây án ngoài xã hội: Lỗi lớn nhất là giáo dục gia đình"Lỗi lớn nhất là nền tảng giáo dục gia đình, nuông chiều và không dạy con. Đừng đổ lỗi và đùn đẩy cho nền giáo dục học đường", độc giả Dân trí bình luận.
Nạn nhân buôn người kể về ký ức kinh hoàng tại hang ổ lừa đảo ở MyanmarCác tổ chức tội phạm ở biên giới Myanmar - Thái Lan thường dụ dỗ các nạn nhân bằng lời hứa "việc nhẹ, lương cao" để rồi ép họ tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.
Vụ cô giáo bị xé áo giữa trường: Thế nào được xem là làm nhục người khácTheo luật sư, vụ việc cô giáo tố bị xé áo giữa sân trường đang được điều tra. Nếu công an xác định có yếu tố cấu thành tội Làm nhục người khác thì mức án cao nhất phải nhận là 5 năm tù giam.