Doanh nghiệp ở Phú Thọ bị phạt 188 triệu đồng vì nhiều vi phạmChủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa có quyết định xử phạt Công ty cổ phần Thượng Long (thành phố Việt Trì) tổng số tiền 188 triệu đồng do mắc nhiều vi phạm.
Chưa đủ điều kiện cấp phép hoạt động du lịch tại hồ thủy lợi 654 tỷ đồngCơ quan quản lý nhà nước đề xuất không cấp giấy phép đối với hoạt động du lịch, kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình hồ Thủy Yên do dự án chưa đủ điều kiện.
Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ 2024Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan vừa ký ban hành chỉ thị gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ 2024.
Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng bị xử phạt vì lấn chiếm đất bãi sôngÔng Văn Trần Hoàn, Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng vừa bị chính quyền xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lấn chiếm bãi sông làm gia tăng rủi ro thiên tai, xây dựng công trình vi phạm ở bãi sông.
Hà Nội có hơn 6.600 công trình sai phép, không phépKiểm tra hơn 6.600 cơ sở xây dựng sai phép, không phép trên địa bàn Hà Nội, lực lượng chức năng xử phạt 265 hành vi, đình chỉ 610 công trình và thu hồi đất với 705 cơ sở.
Hàng chục nhà dân ven sông Hồng bị nứt: Hà Nội xác định nguyên nhânTrước sự việc hàng chục nhà dân ven sông Hồng ở huyện Ba Vì bị lún nứt, các chuyên gia xác định lòng sông suy giảm do mất cát là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này.
Bộ Công an: Dùng dao có tính sát thương cao để lao động không phải khai báoDù dự thảo luật quy định dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ, Bộ Công an khẳng định trường hợp dùng dao có tính sát thương cao trong lao động, sản xuất, sinh hoạt, sẽ không phải khai báo.
Tố cáo giám đốc trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ, nhiều người thoát tộiTheo hồ sơ vụ án, những người đưa tiền hối lộ cho các giám đốc trung tâm đăng kiểm nhưng sau đó nhận ra sai phạm, tố cáo nên nhà chức trách không xử lý về tội Đưa hối lộ.
Ninh Bình: Doanh nghiệp, cá nhân "đua nhau" xâm chiếm hành lang bảo vệ đêHàng chục doanh nghiệp, cá nhân ở Ninh Bình "xâm chiếm" hành lang bảo vệ đê nhiều năm, chính quyền các cấp, cơ quan chuyên môn "bất lực" không thể xử lý dứt điểm khiến vi phạm trở nên nghiêm trọng.
Nhảy nhót, tập thể dục trên đường có thể bị xử lý ra sao?Theo luật sư, hành vi nhảy nhót, tập thể dục giữa đường xâm phạm tới 2 khách thể là an toàn giao thông và trật tự công cộng. Do đó, người vi phạm có thể bị áp dụng nhiều chế tài khác nhau.
Vi phạm luật đê điều: Chính quyền "kêu khó", vi phạm mặc sức tung hoànhCác vụ vi phạm luật đê điều ở Ninh Bình diễn ra trong nhiều năm. Chính quyền các cấp đều "kêu khó" không thể xử lý dứt điểm dẫn đến các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm cứ thế mặc sức tung hoành.
Nhiều tài xế buýt Hà Nội ngỡ ngàng khi bị CSGT xử phạtCác tài xế xe buýt dừng đón khách cách xa điểm đón, dẫn tới cản trở giao thông và gây nguy hiểm cho hành khách. CSGT Hà Nội đã xử phạt nhiều tài xế vi phạm trong chiều 8/5.