Viên uống chống nắng có thực sự thần kỳ như quảng cáo?Nhiều loại viên uống chống nắng được quảng cáo giúp chị em "đi nắng, đi biển bất chấp, không đen". Vậy thực chất công dụng của chúng như thế nào và có thể thay thế được kem chống nắng không?
Nắng nóng gay gắt, Bộ Y tế khuyên hạn chế ra đường từ 10h đến 16hTheo Bộ Y tế, nắng nóng gay gắt làm tăng nguy cơ say nắng, đột quỵ do nóng, thiếu nước và bùng phát bệnh truyền qua đường nước. Uống đủ nước, ăn uống hợp lý giúp giảm tác động xấu tới sức khỏe.
Nguy cơ tổn thương não khi chơi thể thao mùa hèMiền Bắc đang vào mùa nắng nóng khiến nhiều người chơi thể thao quá sức có thể mất nước, dẫn tới sốc nhiệt và rối loạn điện giải, thậm chí gây suy đa tạng và tổn thương não bộ.
Khám phá cách người Trung Quốc cổ đại vượt qua cái nóng 43 độ C của mùa hèNgười Trung Quốc cổ đại đã sáng tạo nhiều phương thức để đối phó với cái nóng 40-43 độ C trong mùa hè, từ các thiết bị làm mát sơ khai đến kiến trúc chống nhiệt tinh vi.
Lá chắn phòng nhóm vi khuẩn não mô cầu trước những thói quen mùa hèCác nhóm vi khuẩn não mô cầu A, C, Y, W lưu hành tại Việt Nam gây viêm màng não, nhiễm trùng huyết diễn tiến nhanh trong 24 giờ. Tiêm vaccine phòng bệnh giúp mọi người có một mùa hè khỏe mạnh, ý nghĩa.
Làm việc giữa trời 40 độ C, nam thanh niên suy thận cấp vì quên uống nướcNam thanh niên 25 tuổi nhập viện cấp cứu vì tức ngực, khó thở, co rút chân tay, đau mỏi cơ dữ dội. Bệnh nhân được xác định suy thận cấp, tiêu cơ vân vì mất nước nghiêm trọng khi làm việc ngoài nắng.
Nắng nóng 40 độ C: Cấp cứu tăng 30%, nhiều người trẻ nhập viện vì say nắngTrong đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc, Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận số ca liên quan đến nắng nóng tăng 20-30%. Nhiều người trẻ nhập viện với biểu hiện say nắng.
Chuyên gia cảnh báo nắng nóng làm tăng nguy cơ rối loạn tâm thầnPGS.TS Dương Minh Tâm, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, nắng nóng là yếu tố làm gia tăng số ca nhập viện liên quan sức khỏe tâm thần.
Nắng nóng ở Hà Nội gần 50 độ C, công nhân nắng rát vẫn bám công trườngTrong đợt nắng nóng đầu mùa, nhiều công nhân tại Hà Nội vẫn làm việc ngoài trời giữa nền nhiệt mặt đường gần 50 độ C, liên tục rửa mặt, uống nước để giữ tỉnh táo.
Nắng nóng kéo dài, dân văn phòng đối mặt nguy cơ “tụt năng lượng”Dân văn phòng - nhóm làm việc chủ yếu trong môi trường máy lạnh, ít tiếp xúc ánh nắng và thường xuyên ngồi nhiều giờ liên tục cũng là đối tượng có nguy cơ thiếu vi chất, nhất là khi nắng nóng kéo dài.
Những người ăn ngủ cùng rừng giữa cao điểm nắng nóngGiữa thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C, lực lượng kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống vẫn ngày đêm bám rừng, căng mình tuần tra, ngăn nguy cơ cháy giữa đại ngàn miền Tây Nghệ An.
Người lao động vất vả mưu sinh dưới nắng nóng hơn 40 độ C ở Hà NộiNgày 25/5, Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ đo được ngoài trời trên mặt đường bê tông có lúc hơn 50 độ C khiến việc mưu sinh của người lao động càng thêm nhọc nhằn.