EU ủng hộ dùng tài sản Nga vay nợ 163 tỷ USD hỗ trợ UkraineCác bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu hôm 13/11 đã nhất trí rằng việc cấp vốn cho Ukraine bằng một khoản vay dựa trên các tài sản Nga bị đóng băng sẽ là phương án “hiệu quả” nhất.
Dư nợ “margin” cao kỷ lục, nhiều công ty chứng khoán sắp hết hạn mứcDư nợ margin cao kỷ lục cùng thông tin bất lợi từ thanh tra trái phiếu khiến VN-Index giảm gần 95 điểm trong phiên 20/10.
Loạt "ông lớn" tìm đường trả nợNovaland, Hoàng Anh Gia Lai, Địa ốc Hoàng Quân... đều chuyển nợ thành cổ phiếu. Chủ nợ từ đó đổi vai, trở thành cổ đông công ty.
Vingroup của tỷ phú Vượng sắp có thương vụ lớn nhất lịch sử chứng khoánVingroup dự kiến phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ, trong bối cảnh giá cổ phiếu VIC đã tăng gấp 5 lần kể từ đầu năm.
Đại gia Thái áp dụng chiến thuật “mỡ nó rán nó” tại Sabeco để trả lãiDù Sabeco chia cổ tức 35-50% trong nhiều năm, số tiền ThaiBev nhận về vẫn chưa đủ bù chi phí lãi vay khổng lồ từ khoản nợ 5 tỷ USD cho thương vụ thâu tóm.
9 tháng Novaland lỗ hơn 1.800 tỷ đồng, đã cấp hơn 1.900 sổ hồngDòng tiền vẫn còn khó khăn khi Novaland đang lỗ 1.820 tỷ đồng. Điểm sáng trong kỳ là công ty có 720 sản phẩm đã bàn giao thực tế, 1.935 sổ hồng được cấp.
Bầu Đức vừa hoán đổi xong hơn 2.500 tỷ đồng nợ ngân hàngĐộng thái hoán đổi nợ được kỳ vọng sẽ giúp Hoàng Anh Gia Lai giảm chi phí lãi vay trong thời gian tới. 6 tháng đầu năm, bình quân doanh nghiệp của bầu Đức trả khoảng 2 tỷ đồng lãi vay mỗi ngày.
Tay "buôn tiền" mang tên Thế Giới Di ĐộngTiếp cận được dòng vốn giá rẻ, Thế Giới Di Động nhiều năm nay bắt đầu cho vay lại và kiếm hàng trăm tỷ đồng chênh lệch lãi suất. Dù thế, vay ngắn hạn cũng tăng với chi phí trả lãi hàng nghìn tỷ đồng.
Công ty bầu Đức có lãi, gia tăng vay nợ từ một ngân hàng quen tênNửa đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai lãi 870 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ, Công ty gia tăng nợ vay từ Ngân hàng OCB.
Nợ công 2025-2027: Chính phủ vay tối đa 2,2 triệu tỷ, trả 1,3 triệu tỷ đồngTổng mức vay của Chính phủ tối đa khoảng 2,2 triệu tỷ đồng; tổng trả nợ của Chính phủ tối đa hơn 1,3 triệu tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 1,2 triệu tỷ đồng.
Huy động vốn đa dạng với chi phí thấp: Lợi thế cạnh tranh khác biệt của VPBankSNguồn vốn quốc tế giá rẻ, cùng với kênh huy động từ ngân hàng thương mại trong nước và trái phiếu là những nền tảng giúp VPBankS đảm bảo thanh khoản, mở rộng các mảng kinh doanh chủ lực như ngân hàng đầu tư và cho vay margin.
Doanh nghiệp bất động sản đẩy mạnh hút dòng vốn để "tái sinh"Các ông lớn như Novaland, Vinhomes, Nam Long, Đất Xanh đẩy mạnh huy động vốn từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, bán vốn dự án... tạo dòng tiền kinh doanh khi thị trường tốt lên.