VCCI: Tăng thuế môi trường với xăng dầu, nền kinh tế bị tác động tiêu cựcTrong một văn bản góp ý gửi Bộ Tài chính mới đây, VCCI cho rằng, việc tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu nhằm bù vào khoản hụt thu từ các hiệp định thương mại sẽ tác động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế Việt Nam, gây bất lợi cho doanh nghiệp và cho cả kết cấu ngân sách quốc gia.
Bộ Tài chính: Không tăng thuế môi trường với xăng dầu sẽ thiệt hại cho quốc gia!Đại diện Bộ Tài chính cho biết, việc nâng khung thuế bảo vệ môi trường (BVMT) với xăng dầu lên 3.000-8.000 đồng/lít không tác động đến doanh nghiệp mà phải đến khi nâng mức thuế cụ thể mới có tác động. Nếu không tăng sẽ "gây thiệt hại cho quốc gia"
Dân nộp hàng chục ngàn tỷ thuế xăng dầu, tiêu hết vào đâu?Bộ Tài chính muốn tăng thuế môi trường với xăng lên 4.000 đồng/lít, dầu diesel lên 2.000 đồng/lít. Từ 2012 đến nay, ngân sách đã thu được hàng trăm ngàn tỷ từ thuế bảo vệ môi trường. Số tiền này được sử dụng thế nào?
Diễn biến mới ở công ty xăng dầu sau khi mẹ "đại gia kim cương" bị bắtSau khi Chủ tịch HĐQT Chu Thị Thành bị bắt, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đã thay đổi người đại diện pháp luật.
Cổ phiếu thép tăng bốc, tỷ phú Trần Đình Long có thêm gần 3.900 tỷ đồngCổ phiếu thép, trong đó có HPG của Hòa Phát, tăng mạnh sau tin Bộ Công Thương áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ Trung Quốc.
Miễn thuế thu nhập cho mọi lao động ở trung tâm tài chính là quá dàn trảiBộ Tài chính cho rằng không phải mọi lao động làm việc tại trung tâm tài chính là đối tượng cần thu hút đặc biệt và việc miễn thuế có thể làm tăng khoảng cách thu nhập giữa các ngành.
Đề xuất giảm tiếp thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đến hết năm 2025Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng/lít; nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn 1.000 đồng/kg... trong năm 2025.
"Chưa nước nào cùng lúc đánh hai loại thuế với xăng như Việt Nam"Cho biết rất nhiều nước đánh thuế mặt hàng xăng, song theo đại biểu Hà Sỹ Đồng, thường các nước đánh thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc là thuế bảo vệ môi trường, không nước nào đánh cùng lúc cả 2 loại thuế.
Dự báo giá xăng dầu ngày 20/2: Có thể tăng tiếp?Giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày 20/2 tiếp tục được dự báo sẽ biến động tăng giảm trái chiều, trong đó, giá xăng dự kiến tăng tiếp 200-250 đồng/lít.
Xăng có phải là hàng xa xỉ?Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng không nên đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng bởi đây là mặt hàng thiết yếu; đồng thời cần cân nhắc lộ trình tăng thuế với rượu, bia, thuốc lá cho phù hợp.
Giá xăng dầu bật tăng, có loại tăng gần 800 đồng/lítGiá xăng E5 RON 92 tăng 340 đồng/lít còn xăng RON 95 tăng 350 đồng/lít. Giá mặt hàng này đã bật tăng sau 3 phiên giảm liên tiếp.
Giá xăng dầu bất ngờ quay đầu giảmGiá xăng E5 RON 92 giảm 290 đồng/lít còn xăng RON 95 giảm 250 đồng/lít. Giá mặt hàng này đang ở mức thấp nhất hơn 3 năm qua, tương đương thời điểm tháng 5/2021.