Thứ trưởng Bộ Tài chính: “Tăng thu thuế môi trường sẽ được lòng dân hơn”“Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu hiện ở mức 3.000 đồng/lít, nếu nâng lên hết khung hoặc vượt khung, thì giá trị thu được sẽ gấp khoảng 10-20 lần so với số trực tiếp thu từ sử dụng đất phi nông nghiệp hiện nay”, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết và khẳng định sẽ xúc tiến để mở rộng đối tượng thu thuế bảo vệ môi trường vào năm tới.
Ước tính cứ 2 người hút thuốc lá sẽ có 1 người chết sớmTheo WHO, hút thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Ước tính cứ 2 người hút thuốc lá sẽ có 1 người chết sớm, trong đó một nửa ca tử vong xảy ra ở tuổi trung niên (39-65).
Thu 75.000 tỷ đồng thuế thương mại điện tử sau 5 thángTổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đã nộp tổng cộng 75.000 tỷ đồng tiền thuế sau 5 tháng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2024.
Từ 1/7, sàn bán online trừ thuế của người bán khi đơn hàng thành côngTheo Nghị định 117, các sàn thương mại điện tử phải khấu trừ, nộp thuế thay cho người bán từ ngày 1/7.
Đề xuất 13 chính sách đặc thù áp dụng trong Trung tâm Tài chính quốc tếMục đích xây dựng Trung tâm Tài chính để thu hút dòng vốn quốc tế phục vụ cho 3 đột phá chiến lược, các động lực tăng trưởng truyền thống và động lực tăng trưởng mới..., theo Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Nhiều nơi ở TPHCM gặp trở ngại thu phí rác theo cách xác định khối lượngMức phí thu gom rác ở TPHCM chính thức thực hiện theo Quyết định 67, tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn còn loay hoay và chưa thể áp dụng.
Ràng buộc điều kiện miễn thuế để tránh tình trạng "ôm đất chờ thời"Đại biểu Quốc hội cho rằng, hiện nay chính sách miễn thuế chưa gắn chặt với điều kiện sử dụng đất hiệu quả, dễ nảy sinh tình trạng "ôm đất chờ thời", đất không sản xuất vẫn được hưởng ưu đãi.
Đề nghị bỏ hết thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hòa nhiệt độNhấn mạnh nếu xác định điều hòa là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị bỏ hết thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hòa, thay vào đó có thể đánh thuế môi trường.
Tiểu thương đóng sạp, giữ hàng tồn kho vì sợ kiểm tra tới đâu sai đến đóKinh doanh tại An Đông Plaza hơn 20 năm nay, một chủ sạp giày dép than cảnh buôn bán khó khăn. Trước quy định mới về gắn máy tính tiền, xử mạnh hàng không hóa đơn, nhiều tiểu thương tạm đóng sạp.
Thuốc lá gây thiệt hại 108.000 tỷ đồng mỗi năm: Vì sao cần tăng thuế ngay?Do thuế thuốc lá được tính trên giá xuất xưởng và mỗi lần tăng 5%, nên mức tăng tuyệt đối rất thấp. Giá thuốc lá tại Việt Nam vẫn duy trì ở mức rẻ, dễ tiếp cận.
Lượng tin nhắn quảng cáo, tin nhắn rác quấy nhiễu người dùng vô cùng lớnCác cuộc gọi, tin nhắn, email... làm phiền của nhà mạng ảnh hưởng rất lớn tới thời gian của người tiêu dùng do phần lớn lộ lọt thông tin, số điện thoại khi thực hiện mua sắm, tiêu dùng.
Tiến tới việc đánh thuế nhà, đất không sử dụngCác nhà đầu cơ do phải đóng tiền thuế sở hữu bất động sản hàng năm với số tiền không hề nhỏ, chắc chắn sẽ chùn tay khi duy trì những bất động sản bỏ không.