TS. Cao Sỹ Kiêm: Phát triển công ty tài chính là một giải pháp để hạn chế “tín dụng đen”Theo TS. Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phát triển các công ty tài chính là một giải pháp để hạn chế hoạt động “tín dụng đen” trong xã hội hiện nay, nhất là đối với tín dụng tiêu dùng.
TS Cao Sỹ Kiêm và những nhận định thú vị về kinh tế năm 2015Nguyên Thống đốc NHNN, Tiến sỹ Cao Sỹ Kiêm nhấn mạnh: Năm 2015 nền kinh tế có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn và nợ xấu vẫn là một nỗi ám ảnh. Cần phải có những đột phá cải cách về thể chế để nền kinh tế phát triển mạnh mẽ.
Tăng lương tối thiểu năm 2015: “Doanh nghiệp có thể chịu đựng được”Xung quanh vấn đề điều chỉnh tăng lương tối thiểu ảnh hưởng đến điều kiện sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, phóng viên Năng lượng Mới đã trao đổi với TS Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
Vài ngân hàng làm sẽ không đáp ứng được nhu cầu ngoại tệ…“Vài ngân hàng làm thì không đáp ứng được nên có lẽ phải có quy chế bằng động lực kinh tế hoặc cách điều hành để mọi ngân hàng phải có trách nhiệm giải quyết đô la cho những nhu cầu chính đáng…” - TS Cao Sỹ Kiêm nói.
“Ngân hàng Việt vẫn có khoảng cách so với khu vực”TS. Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết: “So với thế giới, với khu vực, các ngân hàng của Việt Nam đang dần dần tiếp cận, dần dần hội nhập nhưng vẫn còn có khoảng cách, kể cả về nhân sự, nghiệp vụ phục vụ cũng như cách quản lý”.
Cần làm rõ “nghi án” bao che ông Dương Chí Dũng“Cần làm rõ vấn đề có lợi ích chi phối gì trong việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải không, có việc bao che, bảo vệ không. Cán bộ cấp dưới dính nhiều sai phạm chứng tỏ quản lý không sâu sát” - TS. Cao Sỹ Kiêm bình luận.
Chưa cần đặt nặng vấn đề giảm phátChỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 “âm” 0,19%, khiến giới chuyên gia lo ngại giảm phát sẽ dẫn tới nguy cơ thiểu phát. Nhưng theo TS. Cao Sỹ Kiêm “chúng ta chưa cần đặt nặng vấn đề giảm phát vì cứu nền kinh tế đồng nghĩa cứu cả giảm phát và lạm phát”.
Thị trường carbon: Kết nối chính sách và thực tiễnChuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp nhận diện các rào cản, nắm bắt cơ hội, xây dựng chiến lược tham gia thị trường carbon một cách chủ động, bền vững. Tọa đàm phát trực tiếp trên báo Dân trí lúc 9h ngày 17/11.
Thị trường carbon cho doanh nghiệp Việt Nam: Biến áp lực bền vững thành cơ hội vàngTrong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh xây dựng thị trường carbon để thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, các doanh nghiệp đang đứng trước cả áp lực tuân thủ chính sách lẫn cơ hội tận dụng thị trường tự nguyện để chuyển đổi xanh.
“Chuyển đổi xanh và tín chỉ carbon sẽ tạo ra quả ngọt xứng đáng cho doanh nghiệp”Theo các chuyên gia về thị trường carbon, trong một thập kỷ tới, bên cạnh sản xuất và kinh doanh cốt lõi, tín chỉ carbon có thể trở thành loại tài sản đặc biệt với những giá trị gia tăng mà chính doanh nghiệp khó có thể hình dung hết được.
TPHCM có hơn 454.000ha không gian phát triển nông nghiệp sau sáp nhậpSau sáp nhập vùng, TPHCM có hơn 454.000ha không gian nông nghiệp, mở cơ hội phát triển nông nghiệp đô thị quy mô lớn và liên kết với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An.
Nữ giáo sư Việt được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giớiGS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM là một trong hai người Việt được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới.