“Bộ xương “khổng lồ” ở Cà Mau là xương trâu rừng”“Bộ xương “khổng lồ” vừa được một nông dân phát hiện ở Cà Mau không có gì lạ!” - TS Vũ Thế Long, nguyên Trưởng ban Nghiên cứu Con người và Môi trường thuộc Viện Khảo cổ học Việt Nam khẳng định.
Triển lãm nội tạng và cơ thể người ở TP.HCM: Có dấu hiệu vi phạm pháp luật?TS. Vũ Thế Long - người đã có nhiều năm nghiên cứu về cơ thể học và hình thái học cho rằng, triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” ở TP.HCM là một sự bẩn thỉu về tư duy, bẩn thỉu về đạo đức… và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Cử nhân tốt nghiệp ở Rumani là nữ phó giáo sư trẻ nhất Bách khoa TPHCMTốt nghiệp cử nhân tại Rumani rồi về nước học thạc sĩ, tiến sĩ, bà Nguyễn Hồng Phương là nữ phó giáo sư trẻ nhất Trường Đại học Bách khoa TPHCM năm 2024.
"Luyện tuyệt chiêu xà quyền phải như nước chảy mây trôi"Xà quyền (võ rắn) không chỉ là một trong tám bài quyền được xem là tinh hoa võ học Việt Nam mà còn là một trong tứ hình quyền gồm hổ quyền, xà quyền, hạc quyền, hầu quyền của võ cổ truyền Bình Định.
Những rào cản vùng Nam Bộ cần phá vỡ để bước vào kỷ nguyên mớiĐể phát triển tương xứng tiềm năng và cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, chuyên gia cho rằng vùng Nam Bộ cần khơi thông được rào cản thể chế, các địa phương liên kết để giải quyết vấn đề chung.
Truyền thuyết rắn thần nhiều đầu ở Bình ĐịnhTrong truyền thuyết Ấn Độ giáo, rắn thần Naga là vua các loài rắn, thể hiện cho sức mạnh hủy diệt cái cũ, tạo ra cái mới. Rắn Naga ở Bình Định được xem là đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa.
Mỗi người Việt tốn 6-10 triệu đồng khi đi viện vì căn bệnh do muỗi truyềnTS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục y tế dự phòng cho biết, trung bình mỗi năm có khoảng 200.000 người mắc và khoảng 40 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết. Mỗi người nhập viện tốn từ 6-10 triệu đồng,
Triển vọng của ngành bất động sản trong năm 2025Tại tọa đàm "Cơ hội đầu tư mới từ Thành phố Cảng thịnh vượng" ngày 14/12, các chuyên gia chia sẻ cơ hội đầu tư và cách thức đầu tư, cũng như những lưu ý khi ra quyết định đầu tư bất động sản năm 2025.
Chuyên gia hiến kế để TPHCM tăng trưởng 2 con sốTPHCM cần xây dựng những nền tảng quan trọng như tháo gỡ khó khăn ở các dự án bất động sản, đẩy mạnh hạ tầng số để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Thủ khoa tốt nghiệp trở thành phó giáo sư trẻ nhất Trường Bách khoa TPHCMTS Lê Vũ Hà là phó giáo sư trẻ nhất Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) được bổ nhiệm năm 2024. Đặc biệt, trước đó TS Hà từng là thủ khoa tốt nghiệp tại trường này.
9 GS, TS Việt lọt top 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới 2024Nhà xuất bản Elsevier vừa công bố danh sách xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới. Các nhà khoa học được phân chia vào 22 lĩnh vực khoa học và 176 lĩnh vực phụ (ngành/chuyên ngành).
Cuộc thi viết Sáng kiến ESG: Ý tưởng sáng tạo, có tính thực tếBáo Dân trí vừa trao giải cho những tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi viết "Sáng kiến ESG vì một Việt Nam phát triển bền vững". Nhiều ý tưởng sáng tạo, nhân văn, có tính khả thi, giúp cho môi trường, xã hội, hoạt động quản trị chuyển biến tích cực.