05:42Cha mẹ bỏ con cái sẽ vi phạm điều luật nào?Cha mẹ bỏ rơi co cái sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 15 triệu hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự với tội danh cao nhất là giết người.
Bỏ rơi con sơ sinh là tội ác, có thể bị truy tố hành vi "Giết người"Hành vi bỏ rơi con hoặc không chăm sóc, nuôi dưỡng con sau khi sinh sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự với tội danh cao nhất là giết người.
"Xử lý nghiêm nếu nghệ sĩ cố tình trục lợi từ thiện"Một số nghệ sĩ ủng hộ việc cần có những biện pháp mạnh tay, thậm chí truy tố trách nhiệm hình sự đối với những người vi phạm pháp luật, lợi dụng lòng tin để thực hiện lừa đảo, trục lợi từ thiện.
Hà Nội xem xét truy tố hình sự chủ đầu tư cố tình vi phạm phòng cháy chữa cháyUBND TP Hà Nội chỉ đạo Công an TP xem xét truy tố trách nhiệm hình sự đối với các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cố tình vi phạm các quy định về PCCC, chây ỳ không khắc phục các tồn tại, vi phạm PCCC.
“Phải truy tố hình sự chủ thủy điện xả lũ gây hại cho dân”Trao đổi với báo chí, nhiều đại biểu cho rằng, nếu chủ đập thủy điện xả lũ trái quy định của pháp luật gây thiệt hại lớn về tài sản, tính mạng nhân dân thì phải truy tố trách nhiệm hình sự.
Kẻ ác thú cưỡng hiếp, sát hại bé gái 8 tuổi đối mặt với sự trừng phạt nào của pháp luật?Luật sư khẳng định hành vi cưỡng hiếp, giết cháu bé 8 tuổi của Nguyễn Văn Mười sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự tại khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự, với mức khung phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Mạnh tay hơn với doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXHDự kiến, cơ quan BHXH sẽ thông báo cho doanh nghiệp có hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, yêu cầu khắc phục trong 3 ngày.
Hai lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa bị kỷ luậtDo để cán bộ, đảng viên vi phạm đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tập thể và cá nhân Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã bị kỷ luật.
Sắp xét xử cựu vụ phó nhận hối lộ 14 tỷ đồng để mua biệt thự ở hồ TâyTheo tài liệu điều tra, sau khi nhận hối lộ, ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã dùng 14 tỷ đồng để mua căn biệt thự ở hồ Tây, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Bị cáo mắc bệnh nặng, số phận pháp lý ra sao?Theo luật sư, nếu người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo, họ có thể được xem xét miễn trách nhiệm hình sự, miễn chấp hành hình phạt hoặc giảm thời hạn chấp hành hình phạt.
Khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử vụ buôn ma túy ở Quảng Ninh để răn đeBộ Công an được Thủ tướng giao chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương tổ chức điều tra, phối hợp truy tố, xét xử vụ mua bán ma túy để răn đe.
Cựu cán bộ Công an TP Thủ Đức "vòi" 100 triệu đồng của người vi phạmNguyễn Hữu Chất đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn buộc Nguyễn Hồ Ngân phải đưa 100 triệu đồng cùng một điện thoại để được bỏ qua lỗi vi phạm, không xử lý hình sự.