Bộ trưởng Lao động nói về việc đi lao động "chui", trốn ở lại nước ngoàiBộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, thời gian qua, Bộ đã thu hồi giấy phép, đình chỉ nhiều doanh nghiệp đưa người đi lao động nước ngoài bất hợp pháp. Bộ trưởng khuyến cáo, không nên đi lao động ở nước ngoài theo con đường bất hợp pháp, qua các doanh nghiệp không được cấp phép.
Bộ trưởng Lao động nói về thực tế việc đi lao động "chui", trốn ở lại nước ngoàiBộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, thời gian qua, Bộ đã thu hồi giấy phép, đình chỉ nhiều doanh nghiệp đưa người đi lao động nước ngoài bất hợp pháp. Bộ trưởng khuyến cáo, không nên đi lao động ở nước ngoài theo con đường bất hợp pháp, qua các doanh nghiệp không được cấp phép.
Lao động Việt làm việc "chui" ở nước ngoài: Chật vật kêu gọi hồi hươngDanh sách địa phương bị nhiều nước "cấm cửa" lao động hồi cuối năm ngoái chủ yếu ở Bắc Trung Bộ. Đến nay, loạt các tỉnh phía Bắc cũng có tỷ lệ lao động trốn ở lại nước ngoài cao hơn bình quân.
Doanh nghiệp để khách du lịch trốn ở nước ngoài sẽ bị phạt 90 triệu đồngDoanh nghiệp để khách du lịch trốn ở lại nước ngoài hoặc trốn ở lại Việt Nam trái pháp luật sẽ bị phạt từ 80-90 triệu đồng, thậm chí có thể bị buộc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch…
Thị trưởng Kiev kêu gọi Ukraine hạ tuổi gọi nhập ngũ từ 25 xuống 22-23Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cảnh báo quân đội Ukraine đang đối mặt với thách thức lớn về nhân lực và ông đồng thời đề xuất hạ tuổi gọi nhập ngũ xuống.
Hộ kinh doanh thiếu hóa đơn đầu vào có thể bị nghi trốn thuếTheo Cục thuế, việc thường xuyên mua bán hàng hóa không lấy hóa đơn có thể bị nghi ngờ liên quan đến hành vi trốn thuế, gây ảnh hưởng đến uy tín và tính pháp lý trong hoạt động kinh doanh.
Người nước ngoài lĩnh án vì đưa công dân Việt Nam trốn sang Hàn QuốcJeong Woo Hyun câu kết với nhóm người Việt Nam đưa 4 lao động Việt Nam sang Hàn Quốc bằng con đường du lịch, với mục đích bỏ trốn ở lại làm việc.
Cựu trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 lĩnh 14 năm 6 tháng tùHà Huy Dũng (cựu Trưởng khoa Điều trị bắt buộc, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1) lĩnh án 14 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ. Dũng nhận tiền để cho bệnh nhân ra ngoài trái quy định.
Hà Nội: Không khoan nhượng với tội phạm trốn thuếVới tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thuế, đặc biệt là hành vi trốn thuế, thời gian qua, lực lượng chức năng Hà Nội triệt phá nhiều chuyên án lớn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.
Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trung bình của chủ hộ kinh doanhTiền lương đóng BHXH bắt buộc bình quân của chủ hộ khoảng 3,5 triệu đồng/tháng, trong đó mức đóng tương ứng 29,5% trên tiền lương tháng.
6 quy định mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 11Quy định về chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo, xếp hạng tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại được giao nhận vàng miếng, trường hợp nào không bị coi là trốn đóng BHXH…
Đối tượng giết người sa lưới sau gần 40 năm lẩn trốnNăm 1987, Trần Thanh Bình dùng thanh sắt đánh chết một người ở Hà Nội. Để lẩn trốn, Bình chuyển vào Đắk Lắk sinh sống gần 40 năm, trước khi bị bắt vào ngày 6/10.