Tạm đình chỉ cô giáo nhốt bé 4 tuổi trong nhà vệ sinh rồi bỏ quên đến tốiChiều 28/3, Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, đã tạm đình chỉ hai cô giáo Trường mầm non xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức) để xác minh việc nhốt bé 4 tuổi vào nhà vệ sinh và để quên đến tối muộn.
Hiệu trưởng trường cô giáo nhốt trẻ trong nhà vệ sinh: Sẽ lấy ý kiến học sinh?Trao đổi với PV Dân trí trong sáng nay (29/3), bà Đồng Thị Mạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non xã Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, liên quan đến sự việc một học sinh 4 tuổi bị bỏ quên ở trường, nhà trường đang vào cuộc xác minh lại và sẽ lấy ý kiến học sinh.
Những sự kiện nóng giáo dục tuần quaTuần qua, Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã tạm đình chỉ hai cô giáo Trường mầm non xã Hương Sơn để xác minh việc nhốt bé 4 tuổi vào nhà vệ sinh và để quên đến tối muộn; Bộ GD&ĐT thừa nhận bất hợp lý trong quy định tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; nhiều ý kiến cho rằng phải nâng cao tiêu chuẩn này.
Bộ trưởng Giáo dục: Giáo viên mầm non lương thấp nhất, áp lực cao nhấtNói về nhiều “cái nhất”, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, giáo viên mầm non thiếu nhiều nhất, lương thấp nhất, cường độ lao động và sự áp lực, vất vả cũng lớn nhất.
Giáo viên có thể nghỉ hưu sớm 5 tuổi, hoặc nghỉ muộn 10 tuổiGiáo viên mầm non có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn quy định 5 năm. Những nhà giáo có trình độ cao (tiến sĩ, giáo sư) có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn quy định tối đa 10 năm.
Kỷ luật nữ hiệu trưởng gọi giáo viên là “gái bao”Bà Lê Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Sơn (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) - người từng nói giáo viên là “gái bao” - bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.
Mã số 250102: Mong ước của cô trò ở điểm trường vùng biênNằm ven dòng Nậm Nơn, bản Cha Nga giáp biên giới Việt - Lào là địa phương xa xôi của huyện Kỳ Sơn. Nơi đây có một điểm trường mầm non đặc biệt, còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
"Từ nay các con ở Bản Mạo sẽ không phải học nhờ nhà dân nữa rồi!"Ngày 21/5, báo Dân trí phối hợp cùng Công an tỉnh Sơn La, chính quyền xã Chiềng Công tổ chức Lễ khởi công xây mới điểm trường mầm non Bản Mạo, xã Chiềng Công, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
Trình Quốc hội việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổiChính phủ sẽ chính thức trình Quốc hội xem xét việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi sáng nay (22/5).
Nữ giáo viên mầm non kiếm nửa tỷ đồng mỗi năm nhờ món quà quê giã bằng tayLà giáo viên, nhưng chị Phương lại có niềm đam mê làm mắm cáy theo phương pháp giã tay truyền thống. Sản phẩm của chị được ưa chuộng, mỗi năm xuất bán hàng nghìn lít, thu về gần nửa tỷ đồng.
Dự kiến chi 116.314 tỷ đồng vào cơ sở vật chất để phổ cập giáo dục mầm nonĐể hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi vào năm 2030, Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng cần nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực rất lớn.
Báo Dân trí nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"Chiều 16/6, Bộ GD&ĐT đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho Tổng biên tập Phạm Tuấn Anh và ông Phạm Phúc Hưng - Trưởng Ban Thư ký tòa soạn báo Dân trí.