Bắt giữ một giám đốc lừa 2 người ở Hà Nội góp 12 tỷ đồng mua đấtHai người đàn ông ở Hà Nội góp 12 tỷ đồng cùng Trần Tiến Đạt ở Gia Lai đầu tư bất động sản. Đạt sau đó đã tự ý bán, thế chấp các bất động sản góp vốn chung để lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Được chuyển đất nông nghiệp sang đất ở nhưng không đủ tiền nộp, cần làm gì?Được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển 360m2 đất nông nghiệp sang đất ở. Tuy nhiên, một hộ gia đình tại Tuyên Quang lưỡng lự, xin rút vì không đủ khả năng tài chính thực hiện nghĩa vụ.
Người phụ nữ làm giả 7 sổ đỏ, lừa hơn 2 tỷ đồng của nhiều người ở TPHCMMột phụ nữ ở xã Thanh An (TPHCM) đặt làm giả 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi mang đi thế chấp, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của 8 người.
Đề nghị làm rõ việc lấn chiếm đất công tại Bảo tàng Lịch sử quốc giaThanh tra Chính phủ đề nghị Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với cơ quan thẩm quyền làm rõ việc để cá nhân lấn chiếm đất công xảy ra tại cơ sở nhà, đất số 23 Tông Đản, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Người phụ nữ lừa 13 người góp vốn gần 12 tỷ đồng lĩnh 17 năm tùNguyễn Thị Hường dựng hàng loạt giao dịch đất không có thật để huy động 11,69 tỷ đồng của 13 người, sau đó bỏ trốn và bị TAND tỉnh Quảng Ninh phạt 17 năm tù.
Tìm bị hại vụ lừa đảo tại Liên hiệp HTX Việt Nam và Chợ Toàn CầuCông an Hà Nội đề nghị những người từng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty Chợ Toàn Cầu sớm trình báo, cung cấp tài liệu.
Nhà máy Bia Việt Hà sắp phải di dời: Doanh nghiệp làm ăn ra sao?Nhà máy Bia Việt Hà tại khu đất khoảng 5.000m2 ở 254 Minh Khai vừa được UBND TP Hà Nội đưa vào danh mục 58 cơ sở phải di dời do không phù hợp quy hoạch.
TPHCM thu hồi khu đất vàng hơn 2.300m2 mặt tiền đường Trần Hưng ĐạoTPHCM vừa thu hồi khu đất tại 257 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh. Trước đó Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã có công văn trả lại khu đất này.
Giá chung cư Hà Nội trung bình 123 triệu đồng/m2, ở TPHCM là 108 triệuMặt bằng giá chung cư tại Hà Nội và TPHCM tiếp tục ở mức cao, theo số liệu mới nhất của Bộ Xây dựng. Đây là một trong những thông tin bất động sản đáng chú ý tuần qua.
"Chung cư có thời hạn thì khác gì nhà đi thuê"Đó là quan điểm của nhiều độc giả Dân trí khi bàn về khái niệm “chung cư có thời hạn” đang được đặc biệt quan tâm trên nghị trường, khi Quốc hội bàn về định hướng sửa đổi Luật Nhà ở.
Nhận tin nhắn nộp phạt vi phạm giao thông, nam thanh niên suýt sập bẫy lừaChỉ một ngày sau khi bị CSGT lập biên bản, Hoàng nhận tin nhắn yêu cầu nộp phạt qua website giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia. Phát hiện bất thường khi thanh toán, anh kịp dừng lại.
Cục Phục vụ ngoại giao đoàn phải nộp ngân sách hơn 42 tỷ đồngThanh tra Chính phủ yêu cầu Cục Phục vụ ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao) thực hiện nộp ngân sách nhà nước hơn 42,3 tỷ đồng thu từ việc cho khách thuê cơ sở nhà, đất.