Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.
Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương nhận hối lộ bao nhiêu tiền?Trong phi vụ cấp lại giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bị cáo buộc nhận hối lộ 50.000 USD.
Truy tố cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang tội nhận hối lộÔng Trần Anh Thư đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới giúp cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định và nhận hối lộ số tiền 961 triệu đồng.
Vụ bắt TikToker Mr Pips: Cảnh sát gọi cho nạn nhân lại bị nghĩ là lừa đảoTheo cán bộ Công an quận Cầu Giấy, quá trình đấu tranh với đường dây của TikToker Mr Pips Phó Đức Nam, lực lượng điều tra gặp nhiều khó khăn trong công tác trinh sát và thu thập chứng cứ.
Các trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát được ưu tiên bồi thườngCục Thi hành án dân sự TPHCM đã tạm thu khoảng 8.000 tỷ đồng tiền thi hành án của bà Trương Mỹ Lan và các đương sự khác. Cơ quan thi hành án sẽ ưu tiên trả cho các trái chủ.
Quy định về thủ tục nhập hộ khẩu và cấp thẻ căn cướcTôi hiện là người Việt Nam định cư tại nước ngoài nhưng vẫn còn giữ hộ chiếu Việt Nam, bản sao giấy chứng minh nhân dân (trước kia tôi có hộ khẩu tại quận 10 TPHCM, giờ không có hộ khẩu ở đó nữa).
Vì sao bà chủ Xuyên Việt Oil xin ở tù thay em họ?Bà Mai Thị Hồng Hạnh xin nhận thêm tội và nhận thêm hình phạt 7 năm tù cho bị cáo Nguyễn Thị Như Phương. Bà chủ Xuyên Việt Oil nói vì hành vi sai phạm của mình đã khiến em họ rơi vào cảnh ngục tù.
"Chút quà biếu cảm ơn" trị giá tiền tỷNhững bọc tiền lặng lẽ ở chân bàn, lặng lẽ đưa vào két sắt mà "sức mạnh" khó lời nói nào so sánh được.
Cách đăng nhập nhanh vào các ứng dụng dịch vụ công không cần mật khẩuBài viết dưới đây hướng dẫn cách đăng nhập nhanh vào các ứng dụng dịch vụ công như VNeID, VssID, VNeTraffic… mà không cần sử dụng mật khẩu.
Bà chủ Xuyên Việt Oil lĩnh 30 năm tù, bồi thường hơn 1.400 tỷ đồngHĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh 30 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và Đưa hối lộ.
Nhận hối lộ gần 25 tỷ đồng, cựu Chủ tịch NXB Giáo dục nộp lại 3 tỷ đồngNgoài nộp lại 3 tỷ đồng, cựu Chủ tịch NXB Giáo dục Nguyễn Đức Thái cũng tự nguyện giao tài sản để phục vụ kê biên, đảm bảo việc nộp lại toàn bộ tiền hưởng lợi bất chính và khắc phục hậu quả vụ án.
Bà chủ Xuyên Việt Oil sử dụng hơn 1.400 tỷ đồng vào mục đích gì?Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh khai sử dụng 219 tỷ đồng của Quỹ bình ổn giá để đầu tư bất động sản, dùng 1.244 tỷ tiền thuế môi trường để bù lỗ kinh doanh xăng dầu và các mục đích cá nhân khác.