Giông lốc quật đổ cây xanh ở Hà Nội: Không gian sống của cây quá chật chội“Hàng loạt cây xanh ở Hà Nội bị gãy đổ hôm 13/6 vừa rồi là do gặp thiên tai bất khả kháng. Nhưng 1 phần cũng do không gian sống của cây xanh trong nội thành quá chật chội, bộ rễ bị xâm hại nghiêm trọng…” - Tiến sỹ Đặng Văn Hà nhận định.
Hỏng trụ T3 cầu Sông Lô: Mưa gió, bão lụt có phải căn cứ miễn trách nhiệm?Theo luật sư, nếu hư hỏng hoàn toàn do bão lũ, không do lỗi kỹ thuật con người thì miễn trách nhiệm còn nếu có lỗi kỹ thuật, lỗi thi công thì tổ chức, cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm.
Thiếu nữ 17 tuổi bị bạn đốt keo nến làm cháy khắp người, phải mổ 15 lầnKhi đang chuẩn bị tiết mục cho hội diễn văn nghệ ở trường, thiếu nữ 17 tuổi bị bạn đốt keo nến silicon làm cháy trang phục trên người và gây bỏng nặng nề.
Nước lũ tràn vào ngập nhà, chủ tiệm vẫn kiếm bộn tiền nhờ dịch vụ khác lạCon sông gần đó vỡ bờ khiến nước lũ tràn vào nhà hàng ở Thái Lan. Tưởng phải đóng cửa nhưng chủ nhà hàng nảy ra ý tưởng để khách vừa ăn vừa ngâm chân trong nước có cá bơi xung quanh.
Trường hợp nợ tiền không bị coi là trốn đóng bảo hiểmTheo Nghị định số 274 vừa được Chính phủ ban hành, có 4 trường hợp không bị xem là trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.
Chủ đầu tư hồ chứa bị vỡ ở Lâm Đồng lên tiếng nhận trách nhiệmChủ hồ chứa trên núi ở Lâm Đồng cho rằng sự cố có yếu tố thiên tai nhưng thừa nhận vẫn có phần trách nhiệm của doanh nghiệp và đang phối hợp cơ quan chức năng khắc phục hậu quả.
Bộ trưởng NN&MT: Tổng lượng mưa cả đợt ở Huế lên tới 4.476mmTừ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 256 người chết, mất tích, thiệt hại kinh tế trên 61.000 tỷ đồng, theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Vụ lật xe khách 9 người tử vong: Nổ lốp có phải tình huống bất khả kháng?"Không phải mọi trường hợp xe nổ lốp đều là sự kiện bất khả kháng. Cần giám định kỹ thuật, nếu nổ lốp là sự kiện ngoài ý muốn, không lường trước được thì mới được xem là sự việc bất khả kháng".
Những trường hợp nợ bảo hiểm xã hội mà không bị coi là trốn đóngBộ Nội vụ đề xuất bổ sung hướng dẫn chi tiết về các trường hợp khiến đơn vị đăng ký hoặc đóng thiếu bảo hiểm xã hội không đúng thời hạn thì không coi là trốn đóng.
Cây bật gốc đè trúng người và phương tiện, ai chịu trách nhiệm?Từ liên tiếp 3 vụ việc cây đổ đè trúng người và phương tiện đi đường, luật sư nhìn nhận có 2 vấn đề cần làm rõ. Đó là cây do ai quản lý, và thiệt hại có phải do sự kiện bất khả kháng hay không?
Tình hình mưa bão, lũ trên sông từ nay tới cuối năm10 ngày tới trên đất liền cũng như trên Biển Đông có khả năng chịu ảnh hưởng của một số hình thái thiên tai nguy hiểm. Từ nay tới cuối năm, Biển Đông còn khoảng 3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động.
Nông nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng dù thiên tai dồn dập, khốc liệtThứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, dù thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt, ngành nông nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng.