Quốc hội khóa XIV: Ban hành nhiều luật quan trọngQuốc hội khóa XIV là nhiệm kỳ đầu tiên tổ chức thí điểm chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường theo nhóm vấn đề và theo tinh thần đối thoại.
Giáo viên lo thiệt thòi vì cách tính định mức tiết dạy, Bộ GD&ĐT nói gì?Số tuần giảng dạy để tính tổng số tiết dạy thêm trong năm học 2024-2025 nhằm chi trả tiền lương dạy thêm giờ đối với giáo viên được xác định là 35 tuần thực dạy, theo giải đáp của Bộ GD&ĐT.
Hướng dẫn mới về tính phụ cấp thâm niên, lương nhà giáo: Lưu ý cộng dồnChính sách hưởng lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo luôn là vấn đề được giáo viên đặc biệt quan tâm, nhất là với những người có thời gian công tác “đứt quãng” giữa các mô hình, cơ sở giáo dục.
Làm việc 11 năm mới được tuyển vào viên chức được xếp lương thế nào?Bà Hồng có hơn 11 năm làm giáo viên mới được tuyển dụng vào viên chức và được xếp lương từ bậc 1, hệ số 2,34. Nữ giáo viên thắc mắc vì mức lương khởi điểm thấp, được hướng dẫn giải quyết chế độ.
Diện mạo mới của Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng trước ngày bàn giaoSau nhiều năm trễ hẹn, tuyến Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị thi công đang hoàn thiện những hạng mục cuối, dự kiến bàn giao vào cuối tháng 3.
Chuyển biến từ học tập và làm theo sang thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Yêu cầu khách quan trong kỷ nguyên mớiTrong kỷ nguyên mới, chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập và làm theo” sang “thực hành” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là thay đổi phương thức triển khai mà là sự chuyển hóa sâu sắc về nhận thức, đạo đức và hành động.
Giảng bằng tiếng nước ngoài, giáo viên nghề được tính gấp đôi giờ dạy chuẩnTheo Thông tư số 05 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một giờ giảng bằng tiếng nước ngoài đối với các môn học, mô-đun không phải là môn ngoại ngữ được tính bằng 1,5-2,0 giờ chuẩn.
Nhiều cách hiểu về định mức tiết dạy, Bộ GD&ĐT “chốt" con số cuối cùngViệc hiểu sai số tuần thực dạy có thể dẫn đến tính toán sai lệch định mức tiết dạy khiến giáo viên thiệt thòi tiền lương dạy thêm giờ. Trước những băn khoăn này, Bộ GD&ĐT có câu trả lời cụ thể.
Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi được chi trả lương ra sao?Nhiều giáo viên băn khoăn liệu việc đứng lớp bồi dưỡng học sinh giỏi khi đã đủ định mức tiết dạy tuần có được chi trả tiền lương dạy thêm giờ hay không?
Lý do Bộ Công an đề xuất cho phạm nhân gọi video với gia đìnhTheo Bộ Công an, dự thảo Thông tư quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân được xây dựng trong bối cảnh Luật Thi hành án hình sự năm 2025 có nhiều điểm mới.
Nghỉ thai sản trùng 2 tháng hè, giáo viên có được nghỉ bù?Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên nghỉ thai sản trùng với 8 tuần nghỉ hè thì không được nghỉ bù.
Sàn crypto tại Việt Nam: Xây "két sắt" trước khi mở chợChính phủ yêu cầu triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa trước 28/2. Bước ngoặt này được kỳ vọng sẽ xóa bỏ "vùng xám" pháp lý, tạo màng lọc rủi ro bảo vệ nhà đầu tư.