Chính phủ yêu cầu xây dựng tiêu chí sắp xếp thôn, tổ dân phốChính phủ giao Bộ Nội vụ sớm ban hành quy định sắp xếp thôn, tổ dân phố và hướng dẫn bố trí người hoạt động không chuyên trách, bảo đảm thống nhất toàn hệ thống.
Xây dựng chính sách với người không chuyên trách ở thôn, tổ dân phốBộ Nội vụ chủ trì tham mưu, xây dựng Nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
Mô hình tổ chức thôn, tổ dân phố ở 3.321 xã mới sau sáp nhậpBộ Nội vụ hướng dẫn trước mắt giữ nguyên các thôn, tổ dân phố tại cấp xã mới cho đến khi có quy định mới của Chính phủ.
Xem xét bố trí cán bộ không chuyên trách cấp xã về thôn, tổ dân phốTỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương có trách nhiệm xem xét, có thể sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tham gia công tác tại thôn, tổ dân phố.
Cán bộ không chuyên trách thôn, tổ dân phố có thể được bố trí làm cấp phóSau sắp xếp, địa phương xem xét bố trí cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm cấp phó của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, đặc khu.
Lộ trình sắp xếp thôn, tổ dân phố tinh gọn sau khi sáp nhập tỉnh, xãChính phủ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, xác định lộ trình sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, phục vụ trực tiếp người dân, xong trước ngày 31/5/2026.
Tiếp tục tinh gọn thôn, tổ dân phố sau khi hoàn tất sáp nhập tỉnh, xãSau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, Chính phủ yêu cầu nghiên cứu và hướng dẫn theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố.
Chưa sắp xếp thôn, tổ dân phố, phụ cấp tổ trưởng gần 4 triệu đồngSau chuỗi ngày tất bật "chạy nước rút" phát phiếu lấy ý kiến đến từng gia đình về việc sáp nhập tỉnh, xã, tổ trưởng tổ dân phố Nguyễn Khắc Kháng trở lại xử lý công việc tại địa bàn dân cư.
Những thôn, tổ dân phố nào thuộc trường hợp sáp nhập?Bộ Nội vụ đề xuất các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình dưới 70% theo quy định phải sáp nhập với thôn, tổ dân phố liền kề. Không chia tách các thôn, tổ dân phố đang hoạt động ổn định.
Hà Nội giảm hơn 2.500 thôn, tổ dân phốVới 100% đại biểu HĐND TP Hà Nội tán thành, trong năm 2020, hàng nghìn thôn, tổ dân phố của 11 quận, huyện trên địa bàn sẽ sáp nhập để giảm xuống còn gần 5.500.
"Thôn, tổ dân phố không phải là một cấp chính quyền"Bộ Nội vụ khẳng định thôn, tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, không phải một cấp chính quyền. Bộ này thông tin những điểm mới cơ bản của Nghị định 33/2023 vừa ban hành.
Hà Nội phải sáp nhập hơn 4.000 thôn, tổ dân phốDo quy mô số hộ gia đình không đáp ứng theo Thông tư 14 của Bộ Nội vụ, nên trong 7.968 thôn, tổ dân phố của TP Hà Nội, có đến 4.115 thôn, tổ dân phố phải sáp nhập trong giai đoạn 2019-2020.