Hải Phòng dự kiến sắp xếp lại hơn 2.100 thôn, tổ dân phố
(Dân trí) - Hải Phòng đang xây dựng phương án sắp xếp lại 3.068 thôn, tổ dân phố, trong đó 2.116 đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình theo quy định.
UBND TP Hải Phòng vừa triển khai kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại hệ thống thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Thành phố xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số.
Hiện Hải Phòng có 3.068 thôn, tổ dân phố. Trong đó, 2.116 đơn vị chưa đảm bảo tiêu chuẩn về số hộ gia đình theo Nghị định 185 của Chính phủ. Toàn thành phố có 654 thôn từ 400 hộ gia đình trở lên và 316 tổ dân phố từ 550 hộ gia đình trở lên.
Đến nay, 114 xã, phường, đặc khu đã hoàn thiện và gửi phương án dự kiến sắp xếp thôn, tổ dân phố về Sở Nội vụ. Cơ quan này đang tổng hợp, hoàn thiện phương án tổng thể để trình UBND thành phố xem xét.

Hình ảnh nông thôn ở Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).
Theo kế hoạch, việc sắp xếp được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, qua đó tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. Nguồn lực tiết kiệm được sẽ ưu tiên cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Thành phố cũng đặt mục tiêu xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Để bảo đảm tính ổn định lâu dài, các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp phải đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình theo quy định. Hải Phòng khuyến khích hình thành các thôn từ 400 hộ gia đình trở lên và các tổ dân phố từ 550 hộ gia đình trở lên.
Đối với các đơn vị có quy mô lớn sau sắp xếp, gồm thôn từ 1.000 hộ gia đình và tổ dân phố từ 1.500 hộ gia đình, địa phương phải xây dựng giải pháp phù hợp để bảo đảm hiệu quả hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư và yêu cầu quản lý của chính quyền cấp xã.
Thành phố yêu cầu việc sắp xếp không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã, đồng thời hạn chế tối đa việc chia tách một đơn vị hiện có thành nhiều cụm dân cư mới. Hạ tầng tại các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp phải đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, học tập, khám chữa bệnh và sinh hoạt văn hóa của người dân.
Quá trình tổ chức lại thôn, tổ dân phố sẽ được triển khai đồng bộ với việc kiện toàn các chi bộ Đảng và tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở nhằm bảo đảm sự ổn định và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị địa phương.





