Những thói xấu của người Việt khi ra nước ngoài“Hình ảnh người Việt mặc đồ ngủ khi ra khỏi nhà, nghe điện thoại ồn ào, chửi thề, rất ít khi đúng giờ và xả rác, khạc nhổ vô tội vạ… là những thói xấu phổ biến, khó bỏ của nhiều người Việt”, ông Nguyễn Văn Mỹ, Ủy viên Hiệp Hội Lữ hành VN cho biết.
Thói xấu của người Việt khi ra nước ngoài: Có chăng chỉ là sự khác biệt về văn hóa?“Nếu so với lối sống của người phương Tây, người Việt khá tự do, đôi khi là thiếu kỷ luật, nhưng rất ít người nhận ra điều đó. Chỉ đến khi ra nước ngoài, tiếp xúc với nền văn minh, văn hóa khác, những sự khác biệt này mới dần lộ ra…”
Thói hư tật xấu người Việt chỉ trong 300 trang, có đủ?“Một trong những thói xấu của người Việt Nam là rất sợ nói đến thói xấu. Dân mình “trẻ con” lắm, thích khen, ảo tưởng rất nặng trong tâm lý...” - nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn, người đang quyết tâm “gói ghém” thói xấu của người Việt trong một cuốn sách, phát biểu.
01:24Đường về mỗi ngày - Bực mình về theo tận cửa15 phút đi đường thể hiện hết rõ những thói xấu của người Việt Nam. Tại sao cần cấm xe máy? Xe ô tô là nguyên nhân gây tắc đường? Anh nào chạy xe giống vầy thì ngưng chê bai các chị "ninja" đi vì các anh chả khá hơn gì đâu!
Giấc mộng giảm cân trong phòng điều hòa của dân công sởSố phương pháp giảm cân mà một nhân viên công sở đã thử lớn hơn nhiều lần số cân cô đã giảm được trong 3 năm.
Chuyên gia: "Cầu thủ Việt Nam cần bỏ thói quen xấu ở giải có công nghệ VAR"Cựu trưởng Ban trọng tài VFF Dương Vũ Lâm bình luận việc cầu thủ Việt Nam hay dính thẻ đỏ khi ra quốc tế, không chỉ xuất phát từ thói quen của cầu thủ, mà còn từ thói quen của trọng tài nội.
Mỗi ngày, 50-60 bệnh nhân đột quỵ nhập viện điều trịTại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, trung bình 50 ca nhập viện mỗi ngày, có những ngày cao điểm, đơn vị tiếp nhận gần 60 người bệnh.
48 câu chuyện về "tật xấu" của người ViệtNữ nhà văn Di Li phân tích những thói tật của người Việt và lý giải dựa trên những nghiên cứu kỳ công trong hàng chục năm cùng trải nghiệm phong phú của mình.
Kỷ lục đáng buồn và báo động đỏ với U23 Việt NamU23 Việt Nam khép lại hành trình ở giải U23 châu Á với kỷ lục đáng buồn về số thẻ. Đây là thực tế đáng báo động với bóng đá Việt Nam.
Không bỏ thói quen xấu, U23 Việt Nam coi chừng ôm hận!Những pha bóng tiểu xảo "thừa thãi" của U23 Việt Nam vẫn xuất hiện trong trận đấu không quá căng thẳng trước U23 Uzbekistan. Thêm một lần, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nhận báo động ở giải U23 châu Á.
Bạo lực ở V-League ảnh hưởng đến đội tuyển Việt NamCầu thủ ở V-League có thói quen đá rắn, không chỉ khiến các đồng nghiệp dễ chấn thương nặng, mà còn khiến chính cầu thủ có thói quen này dễ dính thẻ đỏ khi lên đội tuyển dự giải quốc tế.
"Nói thách không phải nét văn hóa, bởi không ai dạy buôn bán gian dối""Nói thách chính là biểu hiện của sự "vô văn hóa". Không có văn hóa nào dạy nói xạo, gian dối. Văn hóa chỉ dạy sống chân thật", độc giả Dân trí bình luận về thói quen "nói thách" tại Việt Nam.