Vẻ đẹp huyền bí của thánh địa Phật giáo Tây TạngCao nguyên Tây Tạng (Trung Quốc) được biết đến là thánh địa phật giáo lâu đời. Nơi đây, người dân một lòng tin vào đức phật và họ luôn có cuộc sống êm đềm, vui tươi. Với những giá trị đó, Tây Tạng đang là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới.
Chùa Linh Sơn - điểm dừng chân của du khách Việt trên đất Ấn ĐộTrên đất nước được coi là thánh địa Phật giáo như Ấn Độ có một ngôi chùa mang tên Linh Sơn với kiến trúc Việt do Ni sư Thích Nữ Trí Thuận trụ trì.
Cận cảnh 10 Bảo vật Quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt ở An GiangSố Bảo vật Quốc gia này được bảo vệ theo chế độ đặc biệt nghiêm ngặt tại tỉnh An Giang, được ưu tiên nguồn vốn, cất giữ, nghiên cứu, trùng tu, phục chế theo quy định.
Biển người về Tòa Thánh Tây Ninh dự đại lễ 100 năm Hội yến Diêu Trì CungHàng nghìn tín đồ từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước đã đổ về Tòa Thánh Tây Ninh để tham dự Hội yến Diêu Trì Cung 2025. Nhiều người đến sớm trải bạt, mắc võng ngủ nghỉ trên vỉa hè chờ đại lễ.
Văn khấn cúng rằm tháng 7 đầy đủ và lý giải ý nghĩa tâm linhTheo tiến sĩ Dương Hoàng Lộc, văn khấn rằm tháng 7 ở mỗi vùng có thể khác nhau, nhưng điểm chung quan trọng nhất vẫn là sự thành kính từ người khấn.
Yên Tử đón 650.000 lượt người chiêm bái xá lợi Đức Phật650.000 lượt người dân, phật tử và du khách đã về Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh) trong hai ngày 26–27/5 để chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca tại cung Trúc Lâm, trong khuôn khổ Đại lễ Phật Đản 2025.
Phật tử Huế xếp hàng dài, đi bộ hơn 4km tại lễ rước tượng Phật sơ sinhKhi đoàn rước tượng Phật sơ sinh từ chùa Diệu Đế lên Tổ đình Từ Đàm, trời ở Huế chuyển mưa nhưng mọi người vẫn trang nghiêm bộ hành hơn 4km để hoàn thành nghi lễ quan trọng của Đại lễ Vesak 2569.
Dành toàn bộ tiền viếng Hòa thượng Thích Trí Tịnh cho đồng bào vùng bão lũToàn bộ số tiền phúng viếng, cúng dường trong lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh được Giáo hội Phật giáo Việt Nam sử dụng để hỗ trợ đồng bào ở vùng bị thiên tai.
Tỉnh sở hữu hai ngôi chùa lớn nhất Việt Nam sau sáp nhậpNinh Bình sẽ là tỉnh sở hữu hai ngôi chùa lớn nhất Việt Nam và thế giới là Bái Đính và Tam Chúc. Hai ngôi chùa này đang lưu giữ nhiều kỷ lục đặc biệt của Việt Nam và châu Á.
Quốc tự sở hữu loạt tượng đồng cổ lớn nhất Việt Nam xuống cấp, cần tôn tạoChùa Thánh Duyên là ngôi quốc tự nổi tiếng xứ Huế, được xây dựng từ thế kỷ XVII, nằm dưới tán rừng cổ thụ trên núi Túy Vân, bên cạnh cửa biển Tư Hiền.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "An cư lạc nghiệp" là nền tảng để thoát nghèoTheo Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung "an cư lạc nghiệp" là nền tảng để thoát nghèo.
Đền thờ thần y Đức Thánh Nguyễn, tổ nghề y học Việt NamThiền sư, Quốc sư Nguyễn Minh Không có nhiều công lớn trong việc chữa bệnh cho vua, cứu người, được nhân dân vinh danh là thần y, suy tôn là một vị thánh, tổ nghề y học Việt Nam.