Ninh Bình phấn đấu lên thành phố trung ương với đặc trưng đô thị di sảnPhó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mong muốn Ninh Bình phấn đấu xây dựng tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo.
Thừa Thiên - Huế sẽ là thành phố trung ương thứ 6 cả nước vào năm 2025Nghị quyết của Bộ Chính trị đề ra mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá di sản cố đô.
Phó Thủ tướng: Ninh Bình cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về du lịchĐể Ninh Bình sớm thành thành phố Trung ương, theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, tỉnh cần phát huy tối đa tiềm năng du lịch, lợi thế vị trí, văn hóa địa phương để trở thành trung tâm du lịch của cả nước.
Bắc Ninh phấn đấu là thành phố trực thuộc Trung ương vào cuối năm 2026Tỉnh ủy Bắc Ninh phấn đấu đến cuối năm 2026 sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với 2 quận, 2 thành phố, 2 thị xã và 2 huyện.
Mã số 5485: Mẹ nghèo cất gánh hàng rong, ôm con thơ chạy bệnh viện quanh nămCon út của chị Huỳnh Thị Hồng từ khi chào đời đã mang trong mình nhiều căn bệnh bẩm sinh, nằm viện quanh năm khiến hoàn cảnh gia đình càng thêm kiệt quệ.
5 ca mổ tìm hình hài và ước mơ làm bác sĩ của cô bé đa dị tậtMỗi ca phẫu thuật là một chặng đường, mỗi nụ cười là một tia hy vọng. Hành trình để các em được "bình thường" như bao bạn bè khác không hề dễ dàng.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Long AnÔng Nguyễn Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An, nhiệm kỳ 2020-2025.
Không tổ chức công an cấp huyện: "Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở"Công an địa phương sẽ điều chỉnh phương châm "tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở" sang "tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở".
Nghiên cứu sắp xếp lại các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúngVới tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp về trực thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Những lần sáp nhập tỉnh, thành ở Việt NamViệt Nam trải qua rất nhiều lần sáp nhập, chia tách các tỉnh, thành. Từ năm 2008 tới nay, nước ta ổn định với 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Điểm trúng tuyển hệ dân sự các trường quân đội tương đương hệ quân sựLãnh đạo Bộ Quốc phòng yêu cầu các trường quân sự không tuyển sinh hệ dân sự tràn lan, điểm trúng tuyển phải tương đương hệ quân sự.
"Sáp nhập tỉnh là xu hướng tất yếu, nên làm ngay"Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh khẳng định, việc sáp tỉnh là xu hướng tất yếu nhằm đảm bảo bộ máy thông suốt, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.