Thủ phủ mía Nam Trung Bộ suy thoái, người trồng tìm cách "chạy trốn" Không ít người dân thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) - "thủ phủ" mía Nam Trung Bộ - đang tìm cách "chạy trốn" khỏi cây mía vì giá xuống thấp chỉ còn khoảng 700-800 đồng/kg.
Vào chính vụ, người dân ở "thủ phủ" mía Đà Nẵng vừa thu hoạch vừa lo Trái với cảnh tấp nập, nhộn nhịp khi vào chính vụ thu hoạch, những nông dân trồng mía ở xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) vừa chặt vừa…lo vì gặp khó trong việc tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch bệnh.
02:47Nghề làm đường bát dâng ông Táo của người dân xứ Quảng Những ngày cận Tết, ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam, những lò đường cuối cùng ở thủ phủ mía của một thời lại tất bật đỏ lửa để cho ra những bát đường mía độc đáo, ngọt lịm dâng cho ông Táo.
Nghề làm sản vật ngọt lịm dâng ông Táo ngày Tết của người dân xứ Quảng Những ngày cận Tết, ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam, những lò đường cuối cùng ở thủ phủ mía của một thời lại tất bật đỏ lửa để cho ra những bát đường mía độc đáo, ngọt lịm dâng lễ ông Táo.
Chỉ với 120.000 đồng, khách Tây đi ăn quanh TPHCM vẫn no căng bụng Tự đưa ra thử thách chỉ với 120.000 đồng (khoảng 5 USD), vị khách người Anh có tên Ellis đã chia sẻ trải nghiệm ăn uống đủ món ở TPHCM với số tiền có hạn.
02:14Nơi chuyên sản xuất thứ nước chấm hảo hạng ăn với bánh chưng ngày Tết Hàng chục năm qua, có khoảng 20 hộ dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vẫn giữ nghề nấu mật mía phục vụ nhu cầu ngày Tết. Đây được xem là thủ phủ mật mía tại Thanh Hóa.
01:08Nghề lưu giữ ký ức ngọt ngào ngày Tết của người dân xứ Quảng Cận Tết Quý Mão, lò nấu đường thủ công của gia đình ông Nguyễn Văn Nhân (63 tuổi) tất bật đỏ lửa, lưu hương nghề truyền thống trên thủ phủ trồng mía xứ Quảng một thời.
Xử nghiêm xe biển số nước ngoài hết hạn chở mía quá tải Với việc một số đơn vị sử dụng xe biển số nước ngoài đã hết hạn ngang nhiên chở mía quá trên quốc lộ, CSGT Đắk Lắk khẳng định sẽ xử lý nghiêm.
Nơi chuyên sản xuất thứ mật ngọt ăn với bánh chưng ngày Tết Hàng chục năm qua, có khoảng 20 hộ dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vẫn giữ nghề nấu mật mía phục vụ nhu cầu ngày Tết. Đây được xem là thủ phủ mật mía tại Thanh Hóa.
Mỗi ngày đổ cả nghìn bát đường, mang vị Tết ngọt đi muôn nơi Cận Tết Quý Mão, lò nấu đường thủ công của gia đình ông Nguyễn Văn Nhân (63 tuổi) tất bật đỏ lửa, lưu hương nghề truyền thống trên thủ phủ trồng mía xứ Quảng một thời.
Đã được tuyển thẳng, nam sinh người thiểu số vẫn thi đạt điểm cao nhất tỉnh Đã chắc suất vào thẳng học viện Ngoại giao, theo phương thức xét học bạ và có điểm IELTS 8.0, nhưng Thông vẫn làm tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, trở thành thủ khoa tỉnh Nghệ An.
Nhân vật Mị thành cảm hứng cho đồ án tốt nghiệp của sinh viên thời trang Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của nhân vật Mị (Vợ chồng A Phủ) cũng như vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc, nhà thiết kế thực hiện BST "Hygge" để tôn vinh văn hóa truyền thống của người H'Mông.