Hai vợ chồng bị bắt vì tố giác sai sự thật bôi nhọ cán bộ, lãnh đạoĐôi vợ chồng ở Phú Yên bị bắt tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Sự thật thông tin "thanh niên thu 50 triệu đồng sau 1 ngày tố giác vi phạm"Theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, nội dung trên là sai sự thật, gây hoang mang dư luận.
Hết tài xế đến nhân viên chăm trẻ bị vu oan bắt cócThời gian qua, nhiều tài xế ô tô di chuyển trên đường bị vu oan là "xe bắt cóc". Không chỉ tài xế, cả nhân viên chăm sóc bé tại nhà cũng bị nghi bắt cóc và bị chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội.
Hạn chế công khai sai phạm của giáo viên có phải dung túng?Mọi công dân đều có quyền tố giác những hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân nhưng không phải trường hợp nào người tố cáo cũng đúng.
Dừng xe ăn sáng, nam tài xế bất ngờ bị quy chụp là kẻ bắt cócThấy ô tô biển số tỉnh khác đỗ bên đường, người phụ nữ ở Quảng Bình liền chụp ảnh đăng lên Facebook, quy chụp người trên xe là kẻ bắt cóc trẻ em.
Công an kêu gọi người dân trình báo sai phạm ở dự án sân bay Long ThànhCơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi cán bộ, viên chức và nhân dân cung cấp thông tin có liên quan đến các sai phạm trong việc bồi thường, tái định cư ở dự án sân bay Long Thành.
"Không thể đăng ký kết hôn với 2 người phụ nữ"Lãnh đạo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) khẳng định như vậy với phóng viên Dân trí về vụ việc ồn ào ở Quảng Nam khi một người đàn ông bị "tố" làm đám cưới với 2 người phụ nữ.
Vụ suốt 5 tháng nhắn tin vu khống cán bộ: Bắt một giám đốcNhiều tháng nay, lãnh đạo ban ngành ở Cần Thơ nhận được những tin nhắn tố giác một số cán bộ vi phạm pháp luật, tham nhũng. Qua xác minh, những tin nhắn trên do Long và Khoa bịa đặt, vu khống.
Vụ người phụ nữ bị lột quần áo quay video: Xử phạt 2 chủ tài khoản FacebookKhi bà H. ở Lâm Đồng ra khu vực chuồng nuôi heo của gia đình thì bị nhóm người chửi bới, lao vào lột quần áo, quay video.
Cẩn trọng khi "câu view" liên quan đến phản ánh vi phạm giao thôngTheo luật sư, người dân được quyền bày tỏ quan điểm, ý kiến về chính sách pháp luật nhưng trong khuôn khổ và đúng quy định, tránh xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật.
Thực hư thông tin người lạ bắt cóc trẻ em ở Quảng Nam, Đà NẵngCơ quan chức năng khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc bắt cóc trẻ em tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng là không đúng sự thật.
Ông Trump: Nga không có lỗi trong cuộc khủng hoảng UkraineTổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố ông không thấy lỗi của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.