Đau bụng quằn quại vì khối bã thức ăn 15cm chèn ép, gây loét dạ dàyĐau bụng dữ dội vùng thượng vị kèm sốt cao kéo dài suốt 1 tuần vì khối bã thức ăn 15cm chèn ép dạ dày, bệnh nhân H.T.V (85 tuổi) thoát nguy cơ nhiễm trùng, tắc ruột, hoại tử ruột đe dọa tính mạng nhờ nội soi can thiệp tại BVĐK Hồng Ngọc.
Nhiều trẻ nguy kịch vì thứ dễ nuốt vào miệng: Lời cảnh báo cha mẹ dịp TếtBác sĩ cảnh báo, có nhiều nguy cơ trong những ngày Tết khiến trẻ xảy ra sự cố nuốt và hóc dị vật, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.
Bé gái 4 tuổi ở Cần Thơ có biểu hiện hội chứng “công chúa tóc mây”Theo bác sĩ, bé N. có biểu hiện của hội chứng “công chúa tóc mây”, một rối loạn hiếm gặp khiến người mắc thích nhổ và ăn tóc của chính mình hoặc người khác, gây tắc ruột.
Chăm sóc da ngày Tết như thế nào?Rửa mặt đúng cách, tẩy trang kỹ, dùng sản phẩm nhẹ và tránh nặn mụn là những nguyên tắc giúp hạn chế mụn dịp Tết.
Sai lầm khi ăn những loại quả này, bệnh nhân dễ phải cấp cứuCác loại quả có nhiều chất xơ, chát như hồng giòn, hồng ngâm, quả ngõa... có thể khiến bệnh nhân đau bụng dữ dội, tắc ruột, phải cấp cứu.
Món thịt bò khiến người đàn ông Quảng Ninh phải mổ cấp cứuKhi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ nhận thấy tại ruột non bệnh nhân có một cục bã thức ăn kích thước lớn (4x6cm) là một miếng gân bò gây tắc ruột non.
Bác sĩ Bạch Mai chỉ những món là “thuốc quý” với đường tiêu hóa ngày TếtMâm cỗ Tết đầy thịt mỡ, bánh chưng, giò chả có thể khiến người viêm dạ dày, viêm đại tràng hay rối loạn tiêu hóa dễ tái phát triệu chứng.
Người đàn ông 60 tuổi tắc ruột do ăn 3 trái hồng ngâmSau khi ăn 3 trái hồng ngâm, nam bệnh nhân 59 tuổi bị đau bụng âm ỉ thượng vị, sau đó cơn đau bụng tăng dần, bí trung đại tiện. Bác sĩ phát hiện người bệnh có khối bã thức ăn lớn trong dạ dày.
Ăn măng khô không biết điều này dễ rước bệnh vào ngườiCanh măng khô là một món ăn truyền thống xuất hiện rất nhiều trong những ngày Tết Nguyên Đán của người dân miền Bắc. Tuy nhiên, không ít người phải vào viện cấp cứu vì bị tắc ruột.
Đi viện cấp cứu vì ăn quá nhiều mít mậtNgười phụ nữ 40 tuổi (Phú Thọ) vào viện cấp cứu trong tình trạng chướng bụng và đau quặn. Trước đó, chị có ăn mít mật với số lượng nhiều.
Bé 8 tuổi ở Hà Nội nôn mửa 4 ngày vì khối thức ăn to đùng trong ruộtNgày 2/3, Bệnh viện Việt Đức cho biết, bé gái 8 tuổi ở Hà Nội được đưa đến viện trong tình trạng nôn mửa, đau bụng đã 4 ngày. Bác sĩ tìm ra khối bã thức ăn to trong ruột non của bé.
Ăn hồng, ổi, măng cần biết điều này để không rước bệnh vào ngườiKhi bị đói, nếu ăn hoa quả nhiều chất xơ, nhựa dễ tạo thành khối bã rắn chắc, dễ dẫn đến nguy cơ tắc ruột nguy hiểm.