Thích Tâm Phúc 13 năm mượn áo nhà sư, tạo lòng tin tôn giáo để lừa đảoTrước khi bị bắt, người tự xưng "Thích Tâm Phúc" từng nhiều lần thuê người làm giấy tờ giả, bằng cấp giả để tạo lòng tin tôn giáo nhằm lừa đảo người khác và giả mạo nhà sư trong 13 năm.
Giả mạo chủ vườn bonsai lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng tiền đặt cọcĐể lừa đảo nhiều người, Trương Thanh Tưởng lập các tài khoản trên mạng rồi đăng hình ảnh vườn cây đẹp tạo lòng tin. Khi có khách liên hệ, đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.
Nói dối có quốc tịch Mỹ, lừa tiền của một phụ nữ ở Hải PhòngSử dụng Facebook làm quen, tự giới thiệu có quốc tịch Mỹ để tạo lòng tin, nam thanh niên đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền và tài sản của một phụ nữ ở Hải Phòng.
Truy nã nữ "cò" đất giả danh cán bộ Bộ Quốc phòngHành nghề môi giới nhà đất, Đỗ Xa Mí quảng cáo mình là cán bộ Bộ Quốc phòng để tạo lòng tin, sau đó dụ dỗ các nạn nhân thuê đất rồi chiếm đoạt tài sản.
Nữ kế toán xã lừa đảo gần 49 tỷ đồng ở Tây NinhTạo lòng tin bằng việc trả nợ đúng hạn, nữ kế toán xã ở Tây Ninh đã vay mượn, chiếm đoạt gần 49 tỷ đồng của 17 nạn nhân.
Nữ quái mạo danh cháu thứ trưởng để chiếm đoạt tiền tỷĐể tạo lòng tin với anh H., Hồ Thị Linh bịa chuyện mình là con gái một lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa, cháu của một Thứ trưởng Bộ Công an. Sau đó, Linh đã lừa đảo, chiếm đoạt của anh H. 4,5 tỷ đồng.
Tham gia “trò chơi có thưởng” trên mạng, người đàn ông mất 1 tỷ đồngLê Minh Nghĩa dụ nạn nhân vào trang web do chính mình tạo lập để “vui chơi có thưởng”. Sau khi tạo lòng tin, Nghĩa lừa nạn nhân nộp 1 tỷ đồng sẽ thắng 10 tỷ đồng, sau đó cắt liên lạc, xóa tài khoản.
Đưa người Hàn Quốc đến hội thảo để bán hàng "nhập nhèm" nguồn gốcĐể tạo lòng tin, một người đàn ông đã dẫn theo người có quốc tịch Hàn Quốc tham gia hội thảo, bán nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ cho dân.
Công an Hà Nội khởi tố 5 đối tượng lừa đảo bằng đồng tiền ảo WMBùi Quang Minh cùng đồng bọn bị cáo buộc kêu gọi nhà đầu tư vào đồng tiền ảo WM, dựng lên hình ảnh dự án có đội ngũ lãnh đạo là người nước ngoài, cam kết lợi nhuận cao 8-21%/năm để tạo lòng tin.
Giả danh ban chỉ huy quân sự huyện để lừa đảoĐể tạo lòng tin với các chủ cửa hàng, các đối tượng gửi báo cáo mua hàng kèm theo chữ ký và dấu giả mạo của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chiêm Hóa qua Facebook, Zalo...
Giám đốc chơi tiền ảo thua lỗ, lừa đảo nhà đầu tưCảnh sát xác định, do kinh doanh, đầu tư tiền ảo thua lỗ, Hoàng đã lợi dụng danh nghĩa Giám đốc Công ty Hoàng Phong, nhằm tạo lòng tin để chiếm đoạt tiền của người tham gia đầu tư.
01:37Phó giám đốc Công an Bạc Liêu nói về chính sách bảo hiểm"Cán bộ làm công tác chính sách bảo hiểm trước hết phải thực thi đúng pháp luật, làm sao tạo lòng tin của dân, góp phần thực hiện chính sách bảo hiểm hiệu quả".