SSI: EVN có thể phải tăng giá điện do biến động chi phí đầu vàoTheo SSI, khả năng EVN sẽ phải tăng giá điện bán lẻ để bù đắp một phần chi phí đầu vào tăng, tuy nhiên hiện EVN chưa có quyết định chính thức cho năm 2021.
Giá iPhone 18 Pro có thể tăng vọt vào năm sauDòng iPhone 18 Pro ra mắt vào năm sau có thể chứng kiến một đợt tăng giá đáng kể.
Thương hiệu khẳng định vị thế trên sàn thương mại điện tử bằng niềm tin của người dùngGiữa bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, Shopee Mall đang giúp các thương hiệu và chuỗi bán lẻ chính hãng củng cố vị thế bằng việc xây dựng uy tín và mang lại trải nghiệm mua sắm đa dạng.
Đề xuất mới về đối tượng được tham gia mua bán điện trực tiếpBộ Công Thương đề xuất sửa quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp, mở rộng cho trung tâm dữ liệu, trạm sạc điện và đơn vị bán lẻ trong khu công nghiệp được mua bán điện trực tiếp.
Sập bẫy lừa đảo, cụ bà dốc hết tiền tiết kiệm mua vàng không ngờ lãi đậmMột cụ bà 70 tuổi ở Thái Lan bị lừa mất tiền, nhưng sau cùng lại kiếm lời hơn 2,3 triệu baht (2 tỷ đồng) nhờ giá vàng thế giới tăng mạnh. Đây là kết cục hiếm có từ một vụ lừa đảo tài chính.
Doanh nghiệp tiêu dùng - bán lẻ khởi sắc lợi nhuận quý IIISự phục hồi của sức mua trong nước, cùng quá trình mở rộng kênh bán lẻ hiện đại, đang giúp nhiều doanh nghiệp đầu ngành cải thiện rõ rệt lợi nhuận quý III.
Heo rớt giá, dịch bệnh bủa vây: Người nuôi “ngán” tái đàn dịp TếtGiá heo (lợn) hơi rớt mạnh, dịch tả heo châu Phi bủa vây cùng áp lực cạnh tranh từ thịt nhập khẩu khiến nhiều hộ chăn nuôi e dè, không dám tái đàn dù Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần.
Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có loại giảm hơn 500 đồng/lítTrong kỳ điều chỉnh ngày 23/10, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Giá dầu diesel giảm 540 đồng/lít.
Xe đạp điện phóng nhanh, luồn lách gây hỗn loạn giao thông New YorkNhững chiếc xe đạp điện không cần đăng ký, có thể đạt tốc độ tới 64km/h, tràn ngập đường phố New York, đe dọa cả người lái lẫn người đi bộ. Mới đây, một trong số đó đã gây ra tai nạn chết người.
EVN đề xuất đưa khoản lỗ hơn 44.700 tỷ đồng vào chi phí tính giá điệnĐến hết năm 2024, lỗ lũy kế của công ty mẹ EVN còn khoảng 44.792 tỷ đồng. EVN kiến nghị cho phép tính toán khoản lỗ lũy kế này là một khoản chi phí được phép tính vào giá bán lẻ điện bình quân.
"Phải tính đúng, tính đủ chi phí vào giá điện, EVN không thể chịu được mãi"Nhấn mạnh EVN cũng không thể chịu được mãi, lãnh đạo Cục Điện lực cho rằng cần có điều chỉnh để cho phép EVN hạch toán được các chi phí giá thành điện năng kịp thời, tính đúng, tính đủ trong giá điện.
Bộ Công Thương chính thức đề xuất tính khoản lỗ của EVN vào giá điệnBộ Công Thương đề xuất cho phép tính toán, phân bổ lỗ lũy kế và chênh lệch tỷ giá chưa được bù đắp vào giá điện. Thời gian dự kiến trình ban hành trong tháng 9.