Đại hội XIV sẽ sửa điều lệ Đảng, bầu BCH Trung ương khóa mớiTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết đại hội XIV sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Trung ương khóa XIII; tiến hành sửa đổi Điều lệ Đảng và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Sửa đổi Hiến pháp tạo nền tảng kiến tạo Việt Nam hùng cường, thịnh vượngTheo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy, sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp tạo nền tảng để kiến tạo một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Dừng hoạt động cấp huyện từ 1/7, Thủ tướng chỉ định chủ tịch tỉnh thành mớiKhi Quốc hội thông qua nội dung sửa đổi Hiến pháp 2013, đơn vị hành chính cấp huyện cả nước dừng hoạt động từ 1/7. Một thay đổi khác là chủ tịch tỉnh sẽ do Thủ tướng chỉ định thay vì bầu như thông lệ.
Quốc hội thống nhất quản lý chất lượng hàng hóa theo 3 mức độ rủi roLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa vừa được Quốc hội thông qua hướng đến tăng cường giám sát, hậu kiểm trong quản lý sản phẩm, hàng hóa.
Đề xuất sửa quy định tổ chức lễ tang với cán bộ cấp cao có vi phạmBộ Văn hóa đề xuất với trường hợp người từ trần giữ một trong các chức vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng hoặc Chủ tịch Quốc hội, nếu có vi phạm, lễ tang sẽ tổ chức theo hình thức cấp cao.
Lãnh đạo Bộ Nội vụ tiết lộ trăn trở khi xây dựng bộ máy "chưa có tiền lệ"Để có được kết quả bước đầu trong xây dựng mô hình chính quyền địa phương "chưa có tiền lệ", Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long chia sẻ những bỡ ngỡ khi mới bắt tay vào tham mưu chính sách.
Cần cơ chế, chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư muốn làm đường sắtBộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết dự thảo Luật Đường sắt sửa đổi bổ sung việc huy động nguồn vốn và phát triển kinh tế tư nhân, từ đó tạo điều kiện cho việc đầu tư hiệu quả.
Quốc hội đưa ra quyết định lịch sử, vận hành mô hình lần đầu có ở Việt NamViệc sửa đổi Hiến pháp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương khi được thông qua sẽ tạo ra nhiều sự thay đổi lớn để vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp lần đầu tiên được tổ chức ở nước ta.
Vì sao không bầu mà chỉ định chủ tịch các tỉnh thành sau sáp nhập?Sở dĩ cần chỉ định lãnh đạo HĐND, UBND ở các tỉnh, xã sau sáp nhập là do tính chất hết sức đặc biệt của việc sắp xếp đơn vị hành chính trong năm 2025 này, theo Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
Thuốc lá sẽ bị đánh thuế 10.000 đồng/bao, xì gà chịu mức 100.000 đồng/điếuTheo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, từ 2027, các mặt hàng thuốc lá sẽ phải chịu mức thuế tuyệt đối, trong đó mức thuế với thuốc lá điếu là 2.000 đồng/bao từ 2027 và tăng lên 10.000 vào 2031.
Hơn 4,3 triệu ý kiến góp ý sửa đổi Hiến pháp qua ứng dụng VNeIDĐại diện Bộ Công an cho biết, sau 7 ngày triển khai đã có hơn 4,3 triệu ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp qua ứng dụng VNeID.
Những “bông hoa” trong vườn BácCó nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, trở thành những “bông hoa” tươi thắm trong vườn hoa dâng Bác.