Quận Tân Bình chậm cấp sổ đỏ, gia đình cụ già 80 tuổi thêm điêu đứngSở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM kết luận lô đất 17, 18 khu C30 - 270 Lý Thường Kiệt là đất ở phù hợp với quy hoạch, nhưng đến nay gia đình ông Nguyễn Sỹ Tính vẫn chưa được UBND quận Tân Bình làm thủ tục giao đất và cấp sổ đỏ theo quy định.
03:10Một gia đình khốn khổ vì bản án có hiệu lực, gần 10 năm không được thi hành10 năm ròng rã xin cấp sổ đỏ, gia đình ông Hường đã trải qua bao sóng gió, ngay cả khi có bản án của toà, có sự vào cuộc của cơ quan chuyên môn thì người dân vẫn “dài cổ” chờ đợi.
Vụ hành dân điển hình tại Vũng Tàu: 10 năm gian truân xin cấp sổ đỏ!10 năm ròng rã xin cấp sổ đỏ, gia đình ông Hường đã trải qua bao sóng gió, ngay cả khi có bản án của toà, có sự vào cuộc của cơ quan chuyên môn thì người dân vẫn “dài cổ” chờ đợi.
Vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ: Dân chỉ rõ câu kết lợi ích của nhóm cán bộ TP Thanh Hóa!Hơn 4 năm dòng dã khổ sở tìm công lý vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ, gia đình ông bà Chung Kỳ ở thành phố Thanh Hóa thấy rõ sự câu kết “lợi ích nhóm” của hàng loạt cán bộ trong vụ việc có liên quan. Càng bức xúc hơn khi trách nhiệm người đứng đầu có liên quan bị “bỏ ngỏ”.
Cụ già, trẻ nhỏ cũng tham gia vào “vòng xoáy” đòi nợ“Trước đây có rất nhiều gia đình phải vào trường sinh sống suốt nhiều tháng mà vẫn không lấy được sổ đỏ. Gia đình tôi bị bà Yến hại tan cửa nát nhà, giờ cả 8 người phải vào trường ở nhưng bị xua đuổi”, chủ nợ Nguyễn Thị Lan Dương bức xúc.
TP. Hà Nội chỉ đạo giải quyết, quận Tây Hồ vẫn "bỏ ngoài tai"5 năm sau khi mua mảnh đất đã được cấp sổ đỏ, gia đình bà Thùy Linh trú tại ngõ 124 Thụy Khuê, Tây Hồ vẫn chưa có được mái nhà trú lúc nắng, lúc mưa chỉ vì sự chậm trễ, thậm chí chây ì khó hiểu của quận Tây Hồ thời gian qua.
Làm lại sổ đỏ, người phụ nữ tá hoả vì đất của mình… hàng xóm đang ởĐi làm lại sổ đỏ, một người phụ nữ ở Gia Lai tá hỏa phát hiện thửa đất mang tên mình thì hàng xóm sử dụng, còn đất gia đình đang ở lại đứng tên người khác.
Cho người nghèo mượn đất canh tác lại bị kiện ngược đòi quyền sở hữuNăm 1976, được chính quyền địa phương vận động, bà Lê Thị Lành (SN 1921), ngụ ấp Phủ - Hương Mỹ - Mỏ Cày Nam (Bến Tre) cho 2 hộ dân cùng ấp mượn đất để sản xuất. Sau khi lấy lại đất canh tác ổn định đã được cấp "sổ đỏ", gia đình bà Lành lại bị buộc phải trả lại đất nhà mình cho những người từng mượn đất.
Đất ở trên sổ đỏ “hụt” 1.260m2 sau khi nhận thừa kế từ bố mẹ ruộtSở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ vừa đề nghị làm rõ vụ việc một sổ đỏ của người dân “hụt” 1.260m2 đất ở sau quá trình làm thủ tục thừa kế từ bố mẹ sang con trai ruột.
Mua bán đất hơn 3 thập kỷ trước phải nộp thuế thu nhập cá nhân?Mua đất từ năm 1989 bằng giấy viết tay có xác nhận địa phương, khi làm sổ đỏ lần đầu, người đàn ông bất ngờ được yêu cầu nộp thuế thu nhập cá nhân cho giao dịch diễn ra cách đây hơn ba thập kỷ.
Vụ đất 420m2 ở Hà Nội được cấp 2 sổ đỏ: Đã bị tách thửa bán cho nhiều ngườiLiên quan thửa đất rộng 420m2 ở xã Xuân Mai (Hà Nội) được cấp sổ đỏ hai lần cho hai anh em ruột, người trúng đấu giá đã chia tách thửa đất này để bán cho nhiều người.
Hy hữu mảnh đất 420m2 ở Hà Nội được cấp hai sổ đỏ cho hai ngườiMột thửa đất rộng hơn 420m2 ở xã Xuân Mai, Hà Nội được cấp sổ đỏ 2 lần cho hai anh em ruột, từ đó nảy sinh tình huống pháp lý rất hy hữu.