TPHCM:

Quận Tân Bình chậm cấp sổ đỏ, gia đình cụ già 80 tuổi thêm điêu đứng

(Dân trí) - Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM kết luận lô đất 17, 18 khu C30 - 270 Lý Thường Kiệt là đất ở phù hợp với quy hoạch, nhưng đến nay gia đình ông Nguyễn Sỹ Tính vẫn chưa được UBND quận Tân Bình làm thủ tục giao đất và cấp sổ đỏ theo quy định.

Như thông tin báo Dân trí đã đưa trong nhiều bài viết, đã 23 năm kể từ khi gia đình bà Đinh Thị Ninh (vợ ông Nguyễn Sỹ Tính) bị Bưu điện TPHCM thu hồi lô đất rộng hơn 300m2 để xây dựng Trung tâm Fax và Bưu điện Tân Định (năm 1991), cả gia đình bà Ninh với hơn 10 người đang phải sống cảnh chen chúc cùng cực trong ngôi nhà 30m2, tại hẻm 178/16 đường Cô Giang, phường Cô Giang, quận 1, TPHCM.
 
Gia đình ông Nguyễn Sỹ Tính đã phải sống 23 năm trong cảnh cơ cực, vất vưởng
Gia đình ông Nguyễn Sỹ Tính đã phải sống 23 năm trong cảnh cơ cực, vất vưởng

Phải mất 10 năm chờ đợi, ngày 1/8/2001, Giám đốc Bưu điện TP. HCM khi đó là ông Trần Quang Minh mới ký Quyết định số 78/QĐ-NĐ cấp cho gia đình bà Đinh Thị Ninh lô đất 80m2 để làm nhà ở trong khu đất dành cho cán bộ công nhân viên trong ngành tại khu C30 - số 270B Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình, TPHCM. Theo Quyết định của Bưu điện TPHCM, gia đình bà Ninh được cấp lô đất thứ 18 trên tổng số 18 lô được cấp cho các gia đình.

Vất vả lắm mới có được Quyết định phân đất bồi thường, nhưng từ năm 2001 cho đến nay gia đình bà Ninh lại chưa được bàn giao đất và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, trong khi 16/18 lô - khu C30 đã được nhận đất và dựng nhà cao tầng khang trang. Riêng lô số 18 giao cho bà Đinh Thị Ninh và lô số 17 kế bên thì chưa được bàn giao với lý do chưa GPMB được 100% nên Bưu điện TPHCM chưa thể bàn giao mặt bằng cho bà Đinh Thị Ninh, mặc dù Bưu điện TPHCM nhiều lần cam kết sẽ đốc thúc GPMB và bàn giao đất.

Sau hơn 20 năm chờ đợi trong đau khổ, đầu năm 2013, bà Đinh Thị Ninh đã qua đời mang theo cả giấc mơ nhà dang dở. Tiếp nối cuộc hành trình đòi lại quyền lợi hợp pháp, chồng bà Ninh là ông Nguyễn Sỹ Tính đã làm đơn kêu cứu gửi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, UBND TPHCM và các cơ quan chức năng của TPHCM.

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, ngày 30/5/2013, Văn phòng đại diện Tập đoàn tại TPHCM đã chủ trì phối hợp với Bưu điện TPHCM, Viễn thông TPHCM tổ chức cuộc họp với đại diện gia đình bà Đinh Thị Ninh. Các bên tham gia họp thống nhất phương án giải quyết như sau: Đại diện gia đình bà Ninh chủ động làm việc với địa phương về việc xin sử dụng đất; Văn phòng đại diện Tập đoàn là đầu mối hỗ trợ gia đình tìm hiểu thủ tục xin sử dụng đất; Bưu điện TPHCM và Viễn thông TPHCM có trách nhiệm hỗ trợ cung cấp hồ sơ có liên quan để cơ quan quản lý có thẩm quyền xem xét.
 
Gia đình ông Nguyễn Sỹ Tính đã phải sống 23 năm trong cảnh cơ cực, vất vưởng
Văn bản của Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác định lô đất gia đình ông Tính được phân là đất ở phù hợp quy hoạch

Sau cuộc họp liên ngành trên, ông Nguyễn Sỹ Tính đã nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Sau 2 tháng thụ lý hồ sơ, Phòng TN&MT quận Tân Bình có văn bản trả lời số 2659/TNMT-VPDK đề ngày 11/10/2013 với nội dung chưa thể cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình ông Tính vì phải chờ xin ý kiến của Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM và đề nghị gia đình nhận lại hồ sơ, nhưng không hẹn thời gian quay lại để tiếp tục giải quyết.

Ngày 31/12/2013, Sở Quy hoạch - Kiến trúc ban hành văn bản số 5024/SQHKT-QHKV2 gửi báo Dân trí, UBND quận Tân Bình và ông Nguyễn Sỹ Tính xác định vị trí lô đất mà gia đình ông Tính được phân theo Quyết định số 78/QĐ-NĐ ngày 1/8/2001phù hợp quy hoạch là đất ở liền kề theo quy hoạch 1861/QĐ/2009 của UBND TP HCM và quy hoạch 1149/QĐ/2009 của UBND quận Tân Bình, việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ lô đất trên thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Quận Tân Bình. Trước đó, trong năm 2013, Thanh tra Sở TN&MT TPHCM, đại diện Tập đoàn VNPT tại TPHCM, Bưu điện TPHCM đều khẳng định việc giải quyết quyền lợi cho gia đình ông Tính thuộc thẩm quyền của UBND quận Tân Bình.

Đã gần 2 tháng trôi qua kể từ khi Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM có văn bản trả lời, đến nay quyền lợi của gia đình ông Nguyễn Sỹ Tính chưa được UBND quận Tân Bình giải quyết và đơn vị này cũng chưa có văn bản giải quyết đơn khiếu nại nội dung 2659/TNMT-VPDK ngày 11/10/2013 mà ông Tính gửi đến.
 
Đơn khiếu nại ông Tính gửi đến các cơ quan chức năng
Đơn khiếu nại ông Tính gửi đến các cơ quan chức năng

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Sỹ Tính cho biết: “Căn cứ Luật Đất đai 2003 và một số Nghị định Chính phủ hướng dẫn thi hành, lô đất của gia đình tôi được Cơ quan phân cấp cho cán bộ công nhân viên làm nhà ở từ năm 2001 (trước 1/7/2004) và nằm trong quyết định phê duyệt quy hoạch kèm bản vẽ số 16935 của Kiến Trúc Sư Trưởng TP HCM từ thời điểm năm 1998.

Theo các điều: 49 - 50 Luật Đất Đai 2003; Điểm g khoản 2; khoản 3 Điều 3 Nghị định 84/2007/NĐ-CP; Khoản 3 điều 8 Nghị định 198/2004/NĐ-CP; Điều 12; Điều 18 Nghị định 84/2007/NĐ-CP; Điều 11,12,13,14,23 Nghị định 88/2009NĐ-CP…gia đình tôi có chủ quyền hợp pháp 80m2 đất nêu trên và phải được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ.

Tôi năm nay đã 80 tuổi, hiện cả gia đình vẫn phải sống chen chúc khổ cực trong căn phòng cấp 4 rộng chưa đầy 30m2. Vì vậy gia đình tôi khẩn thiết đề nghị UBND quận Tân Bình nhanh chóng giúp đỡ giải quyết để gia đình tôi sớm kết thúc vụ và ổn định cuộc sống sau việc 23 năm sống cơ cực, vất vưởng...”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Thành Vinh