Gần đỉnh dịch sốt xuất huyết, TPHCM "cầu cứu" Bộ Y tế vì thiếu thuốcDung dịch cao phân tử và thuốc vận mạch điều trị sốt xuất huyết hiện không có nguồn cung, khiến các bệnh viện phải dùng thuốc khác thay thế. Dự báo đỉnh dịch tại TPHCM sẽ rơi vào tháng 8 đến tháng 10.
Căn bệnh nguy hiểm chưa có thuốc đặc trị, nhiều người vẫn chủ quanPhó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu căn bệnh có diễn tiến nhanh, nguy hiểm khó lường, nên người dân phải học cách nhận diện sớm.
Đồng Tháp: Sốt xuất huyết tăng 4-5 lần, cảnh báo biến chứng nặngTại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, trong tháng 10, so với cùng thời điểm năm 2024, số bệnh nhân tăng gấp 4-6 lần; tỷ lệ bệnh nặng cũng tăng cao nhưng không ghi nhận ca tử vong.
Nguy cơ dịch chồng dịch, một bệnh viện ở TPHCM sẵn sàng mở rộng giường bệnhBiến đổi khí hậu ngay tại thời điểm thường xảy ra dịch bệnh trong năm là yếu tố thuận lợi khiến sốt xuất huyết và tay chân miệng có sự lây lan mạnh.
Bé trai tổn thương nội tạng nặng sau 5 ngày sốt cao liên tụcMột bé trai mắc sốt xuất huyết Dengue nặng, kèm hội chứng thực bào máu hiếm gặp khiến gan và thận tổn thương nghiêm trọng vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 cứu sống sau 3 tuần hồi sức tích cực.
Phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết: Cần sự chung tay của cộng đồngCông tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết là chặng đường dài cần sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tham gia trong chiến dịch diệt lăng quăng, truyền thông phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng.
Hà Nội: Vào nơi nuôi hàng nghìn con muỗi tìm "vũ khí" chặn sốt xuất huyếtBên trong Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, các nhà khoa học vẫn âm thầm nuôi muỗi, thu thập mẫu bọ gậy để nghiên cứu và tìm ra cách khống chế “kẻ truyền bệnh” nguy hiểm này.
Hàng loạt người lớn, trẻ em ở TPHCM nhập viện vì đe dọa sốc sốt xuất huyếtThời gian gần đây, số ca sốt xuất huyết tăng cao tại TPHCM, nhiều người lớn, trẻ em nhập viện trong tình trạng kiệt sức, hạ tiểu cầu, cô đặc máu.
10 ca sốt xuất huyết tử vong: BS Trương Hữu Khanh nêu một nhầm lẫn tai hạiBác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia bệnh truyền nhiễm cảnh báo nhiều người nhiễm sốt xuất huyết nhưng gặp phải nhầm lẫn tai hại, dẫn đến viện nhập viện muộn và nguy cơ biến chứng nặng.
Ghi nhận 10 ca tử vong, TPHCM lập mạng lưới hỗ trợ điều trị sốt xuất huyếtTrước tình hình ca sốt xuất huyết gia tăng, TPHCM triển khai mạng lưới hồi sức tích cực để hỗ trợ điều trị kịp thời, hạn chế ca nặng và giảm tử vong.
Vì sao nhiều người trẻ bị sốt xuất huyết nặng?Sốt xuất huyết ở người có bệnh nền như béo phì, tiểu đường... rất dễ tiến triển nặng hơn người bình thường, có thể dẫn đến một số biến chứng nguy hiểm.
Chủ quan sau khi hạ sốt, bé trai rơi vào sốc sốt xuất huyết nặngTưởng con đã khỏi bệnh vì hết sốt, gia đình không ngờ chỉ vài giờ sau, bé trai 15 tuổi lịm dần, nhập viện trong tình trạng không đo được huyết áp, máu cô đặc, phải truyền dịch và thở máy khẩn cấp.