Ninh Bình: Dân “kêu trời” vì xưởng sản xuất đồ nhựa 10 năm nằm giữa khu dân cư!Một xưởng tái chế, sản xuất dép nhựa rộng hàng trăm mét vuông được chính quyền địa phương cho phép hoạt động ngay giữa khu dân cư. Mỗi khi cơ sở này sản xuất người dân lại được phen “lãnh đủ” tiếng ồn, mùi khét lẹt từ đây phát ra. Chục năm qua, dân chỉ biết “kêu trời”.
Nghề độc hút khách ở Hội An: Đóng giày "nóng"Kích thước chuẩn xác, độc đáo, không đụng hàng… là những yếu tố làm nên thương hiệu cho nghề đóng giày thủ công ở thành phố Hội An, Quảng Nam.
Nhựa từ 2.000 điểm ve chai phía Nam được xuất khẩu Mỹ, châu Âu thế nào?Mỗi ngày, 180 tấn nhựa được thu gom từ khoảng 2.000 điểm ve chai khu vực phía Nam, sau đó được công ty nhựa đem đi tái chế. 60% số này xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu.
ChatToday số mới: Chuyện thu gom 180 tấn nhựa mỗi ngày của một công ty ViệtNhân vật của ChatToday số 16/4 sẽ nói về câu chuyện thu gom, tái chế 180 tấn nhựa mỗi ngày. Nôm na, số nhựa này tương đương khoảng 12 triệu chai, xếp liền nhau tương ứng quãng đường từ Hà Nội tới Huế.
Hai mẹ bầu xinh đẹp, sành điệu "gây sốt" khi đứng chung khung hìnhTrong lần gặp gỡ mới đây, Doãn Hải My - Joyce Phạm chụp ảnh cùng nhau và đều được khen có vẻ ngoài xinh đẹp ở những tháng giữa thai kỳ.
Làng tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác "bỏ đi"Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.
Bất ngờ với những ý tưởng xanh từ các tài năng không đợi tuổiCuộc thi "Tiếng nói xanh" đã tìm ra 201 cá nhân, đội thi bước vào vòng đối đầu. Không chỉ dừng lại ở những bài hùng biện xuất sắc, cuộc thi còn cho thấy tư duy sáng tạo và tầm nhìn vượt tuổi của thế hệ trẻ hướng tới một tương lai xanh.
Tân Á Đại Thành đồng hành hỗ trợ người dân miền Tây ứng phó hạn mặnSát cánh cùng người dân ứng phó với tình huống khẩn cấp về thiên tai, Tập đoàn Tân Á Đại Thành triển khai chương trình hỗ trợ người tiêu dùng 500.000 đồng/m3 khi mua bồn nhựa Plasman Tân Á Đại Thành.
Tìm lời giải cho vấn nạn rác thải nhựaThu gom, tái chế rác thải nhựa là mắt xích quan trọng trong việc hoàn thiện mô hình kinh tế tuần hoàn nhựa, góp phần kiến tạo tương lai xanh cho Việt Nam. Nhiệm vụ này cần tới sự chung tay của nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội.
Thợ làm thuyền thúng chia sẻ công dụng không ngờ của phân bòPhân bò tươi được trét đều lên thuyền thúng, sau đó phủ thêm lớp nhựa dầu rái. Đây là cách chống thấm thuyền thúng truyền thống của người dân Quảng Ngãi.
Ông "vua" guốc nhựa cao gót một thời tại Hà NộiHà Nội những năm 1960 - 1970 của thế kỷ trước, mọi hàng hóa tiêu dùng đều thiếu thốn, khan hiếm, Nhà nước quản lý theo chế độ tem phiếu. Có một mặt hàng ngày đó mà chị em phụ nữ rất cần là đôi guốc và đa phần đều dùng guốc gỗ…
“Đóng cửa”, di dời xưởng tái chế nhựa 10 năm sản xuất giữa khu dân cư!Sau khi báo Dân trí phản ánh bài viết: “Dân “kêu trời” vì xưởng sản xuất đồ nhựa 10 năm nằm giữa khu dân cư”, UBND huyện Nho Quan (Ninh Bình) đã thành lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện bảo vệ môi trường tại cơ sở này, sau đó ra quyết định xử phạt và đình chỉ hoạt động.