Hà Nội nêu lý do không nên sáp nhập quận Hoàn KiếmTheo quy định, quận Hoàn Kiếm chỉ đủ tiêu chuẩn về dân số, còn diện tích chỉ đạt 15%, nhưng Hà Nội cho rằng không nên sáp nhập quận này vì đây là quận trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế.
Công bố quyết định đổi tên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên HuếNgày 30/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thay đổi tên gọi đơn vị, sáp nhập, giải thể và thành lập mới 2 Ban Chỉ huy Quân sự cấp quận.
TPHCM dự kiến giảm 6 sở theo phương án tinh gọn bộ máy mới nhấtGiám đốc Sở Nội vụ TPHCM cho biết, sau khi tinh gọn bộ máy, địa phương còn 15 sở thay vì 21 sở như hiện tại. Sau ngày 16/2/2025, bộ máy mới sẽ ổn định hoạt động.
Chủ tịch TPHCM: Tránh chuyện "quyền anh - quyền tôi" khi sáp nhập phườngÔng Phan Văn Mãi nhấn mạnh, trong vấn đề sắp xếp, sáp nhập phường, mọi khó khăn có thể vượt qua nếu đặt công việc chung lên trên hết, tránh việc đặt vấn đề "quyền lợi của anh - quyền lợi của tôi".
Nhiều sở có thể giữ nguyên tên gọi sau hợp nhất, sáp nhậpTheo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Chính phủ, tên gọi của nhiều cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện sẽ không thay đổi khi tiến hành hợp nhất, sáp nhập. Nhiều sở, ngành có thể giữ nguyên tên gọi.
Hà Nội "chốt" thời gian sáp nhập, giải thể nhiều sở, ngànhTrong tháng 12 và đầu tháng 1/2025, Hà Nội sẽ hoàn thành việc tổng kết sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Phương án sáp nhập các cơ quan, giảm 8 sở của TPHCMTPHCM đã nghiên cứu, đề xuất sắp xếp các cơ quan theo hướng "Trung ương có bộ nào, thành phố có cơ quan cấp sở tương ứng". Địa phương dự kiến giảm 8 sở và 5 cơ quan hành chính sau khi tinh gọn.
Hà Nội sáp nhập nhiều sở, ngành: Bố trí, sắp xếp hàng ngàn cán bộHà Nội cần phải bố trí, sắp xếp gần 2.500 cán bộ, công chức, trong đó có 2 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, 8 Thành ủy viên, 4 giám đốc sở và tương đương.
Đà Nẵng chưa xác định được số lượng cán bộ dôi dư sau sáp nhậpTheo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, trong quá trình thực hiện việc tinh giản cán bộ phải tính toán vì liên quan đến con người, cuộc sống của từng cá nhân và cả gia đình phía sau.
"Sáp nhập Hoàn Kiếm vào bất cứ quận nào đều không phù hợp""Ở Hà Nội, Hoàn Kiếm là quận trung tâm, mang nhiều giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và cả tâm linh. Vì thế, sáp nhập Hoàn Kiếm vào bất cứ quận nào, đều không phù hợp", theo KTS Trần Ngọc Chính.
"Tỉnh Hà Tây còn sáp nhập được về Thủ đô nữa là cấp quận, huyện"Bên cạnh những ý kiến cho rằng quận Hoàn Kiếm là trường hợp đặc biệt không nên sáp nhập, cũng có những ý kiến đồng thuận.
Lý do nào khiến Hà Nội thiếu hơn 6.000 giáo viên?Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh cho biết Hà Nội cần gần 96.000 giáo viên nhưng hiện mới có gần 90.000.