Chính thức sáp nhập 3 huyện phía nam của tỉnh Lâm ĐồngHuyện Đạ Huoai (mới) của tỉnh Lâm Đồng có tổng diện tích 1.448km2 với dân số hơn 146.000 người.
Lâm Đồng sáp nhập 3 huyện phía Nam, lấy tên Đạ HuoaiCác huyện phía Nam của tỉnh Lâm Đồng chính thức sáp nhập với tên gọi Đạ Huoai. Huyện mới có 18 xã, 5 thị trấn với dân số khoảng 146.000 người.
Cử tri tỉnh Lâm Đồng lo lắng sáp nhập 3 huyện, Bộ Nội vụ nói gì?Cử tri Lâm Đồng lo lắng khi sáp nhập 3 huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai và Cát Tiên thành một huyện (Đạ Huoai) sẽ gặp nhiều khó khăn vì địa bàn huyện mới rất rộng.
Phú Thọ lý giải đề xuất chưa sắp xếp, sáp nhập 3 huyệnTỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương chưa tiến hành sắp xếp đối với các huyện Thanh Thủy, Tam Nông và Phù Ninh trong giai đoạn 2023-2025.
Tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh từng "chung mái nhà Hà Bắc"Năm 1962 tỉnh Bắc Giang từng sáp nhập với tỉnh Bắc Ninh thành tỉnh Hà Bắc. Đến ngày 1/1/1997, tỉnh Hà Bắc lại tách ra thành Bắc Giang, Bắc Ninh như hiện nay.
Phú Thọ tổ chức hội nghị sáp nhập tỉnh với Vĩnh Phúc và Hòa BìnhThường trực Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị về sắp xếp, sáp nhập tỉnh với Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Hòa Bình vào chiều mai 14/4.
Bác tin "đặt trung tâm hành chính ở Bắc Ninh sau khi nhập với Bắc Giang"Công an tỉnh Bắc Giang khẳng định, đến thời điểm này, chưa có thông báo chính thức của cơ quan chức năng về việc chọn nơi đặt trung tâm hành chính của tỉnh sau sáp nhập tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk mời Phú Yên họp sáp nhập 2 tỉnhBan Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã mời Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên làm việc, trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan đến sáp nhập tỉnh.
Quảng Ngãi và Kon Tum họp sáp nhập 2 tỉnhTỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum sẽ tổ chức cuộc họp tại thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, Kon Tum) để họp bàn về việc sáp nhập hai tỉnh. Cuộc họp được ấn định vào ngày 15/4.
Lấy ý kiến người dân về sáp nhập TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng TàuTPHCM đang lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Đơn vị hành chính mới được hình thành từ việc sáp nhập TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Dự kiến tên gọi và trung tâm hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhậpTrung ương thống nhất chủ trương cả nước còn 34 tỉnh thành, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Có 11 địa phương giữ nguyên và 52 địa phương sáp nhập thành 23 tỉnh, thành.
Tên gọi tỉnh thành mới: Phải chấp nhận những thay đổi vì lợi ích chungTheo ông Phạm Phước, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, trong tiến trình sáp nhập các tỉnh, thành phố, cần có sự hy sinh vì lợi ích chung, đi đôi với đó là các chính sách phù hợp.