Doanh nghiệp muốn "xén" 61ha rừng phòng hộ làm dự án nghỉ dưỡng cao cấpBộ Tài nguyên và Môi trường tham vấn cộng đồng việc doanh nghiệp bất động sản ở TPHCM đề xuất sử dụng 61ha rừng phòng hộ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm dự án nghỉ dưỡng cao cấp.
Làng cổ ở ngã ba sông thờ nữ thần đá kỳ lạThanh Phước là làng cổ đặc trưng ở Huế, còn tồn tại đầy đủ hệ thống thiết chế văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là miếu Kỳ Thạch phu nhân (Nữ thần đá kỳ lạ).
Quy hoạch khu nghỉ dưỡng cao cấp ở hồ thủy lợi nhân tạo lớn nhất Đông Nam ÁTỉnh Bình Dương vừa thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2.000, Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí tại bán đảo Tha La (hồ Dầu Tiếng, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng).
Xác minh vụ san lấp trái phép rừng ngập mặn khu vực cảng lớn nhất Đồng NaiChi cục Kiểm lâm Đồng Nai vừa chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xác minh vụ việc chủ đầu tư dự án cảng Phước An san lấp vượt ranh, lấn sang đất rừng phòng hộ.
Xin chuyển đổi 45ha rừng phòng hộ làm dự án du lịch cao cấpBộ Tài nguyên và Môi trường tham vấn cộng đồng về Dự án Khu du lịch Cap Padaran Mũi Dinh (Ninh Thuận) đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng 45ha rừng đặc dụng - yếu tố nhạy cảm về môi trường.
20 con trâu chết la liệt trong rừngQuá trình kiểm tra khu vực rừng ở xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng phát hiện 20 con trâu bị chết.
Vụ trâu chết la liệt trong rừng: Phát hiện thêm 9 xác trâuLực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện thêm 9 con trâu bị chết. Tất cả đều có các biểu hiện như những con trâu chết trước đó.
Quảng Bình chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 255ha rừng làm khu công nghiệpTỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 255ha rừng để thực hiện Dự án Khu công nghiệp Cam Liên, tại huyện Lệ Thủy.
Chà vá chân đen, tê tê Java, mang đỏ được phát hiện ở rừng Bình ThuậnDữ liệu trích xuất từ bẫy ảnh trong rừng Bình Thuận đã ghi nhận 24 loài thú rừng. Trong đó nhiều loài nguy cấp, quý hiếm như: chà vá chân đen, tê tê Java, sơn dương, khỉ đuôi lợn.
Grab góp phần giải bài toán "thêm xanh" cho Ninh ThuậnThông qua tính năng "Đóng góp trung hòa carbon" trên ứng dụng Grab, người dùng có thể chung tay trồng thêm 171.010 cây xanh và gieo 150.000 bom hạt giống, góp phần giúp Ninh Thuận xanh hơn, ứng phó tốt hơn với các thách thức của biến đổi khí hậu.
Người phụ nữ bị phạt 160 triệu đồng vì chặt phá 2.500m2 rừng phòng hộBà H., 61 tuổi, dùng rựa chặt phá 2.500m2 rừng phòng hộ. Với hành vi này, bà H. bị UBND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt số tiền 160 triệu đồng.
Vì sao chuyển đổi 38ha rừng phòng hộ tự nhiên để sản xuất xi măng?Doanh nghiệp xin chuyển đổi trên 38,1ha rừng phòng hộ tự nhiên ở tỉnh Ninh Bình để khai thác mỏ đá vôi sản xuất xi măng và đã nộp đủ gần 20 tỷ đồng nghĩa vụ trồng rừng thay thế.