Xóa cận với công nghệ SILK và Phakic ICL hiện đạiTật khúc xạ như cận thị, loạn thị ngày càng phổ biến, đặc biệt ở nhóm người trẻ, nhân viên văn phòng. Ngoài việc đeo kính gọng hoặc kính áp tròng, phẫu thuật khúc xạ hiện đại là giải pháp giúp cải thiện thị lực lâu dài và giảm phụ thuộc vào kính.
Cảnh báo hàng lậu giả mác hàng Việt và loại ma túy có độc tính gấp 100 lầnNhiều sản phẩm nước ngoài in sẵn tiếng Việt, giả mác thương hiệu trong nước như thuốc lá Thăng Long để qua mặt cơ quan chức năng. Đây là thủ đoạn buôn lậu tinh vi vừa được cảnh báo.
Biến dạng mặt, cắt bỏ nhãn cầu vì pháo nổ: Cảnh báo các loại pháo "lạ"Bác sĩ cảnh báo, tuy pháo hoa tầm thấp được phép sử dụng theo quy định, nhưng thực tế vẫn có việc đốt pháo dây, pháo bi, pháo cối hoặc các loại pháo không rõ nguồn gốc, gây ra những tai nạn nặng nề.
Làn sóng sa thải nhân sự toàn cầu dưới cái bóng của AITháng 3 ghi nhận cột mốc đáng lo ngại trong lịch sử ngành công nghệ toàn cầu.
Cô gái Hà Nội săn đồ “sida” vài trăm nghìn đồng như đồ hiệu lên tạp chíKhông cần hàng hiệu, Ngô Ngọc Ánh có tài năng biến quần áo "sida"(hàng thùng) vài chục nghìn thành những bộ trang phục cá tính, chẳng kém hình ảnh người mẫu trên tạp chí thời trang.
Seven.AM bị tố cắt mác hàng Trung Quốc: Ban Chỉ đạo 389 chỉ đạo xử lýThông tin chuỗi cửa hàng Seven.AM bị dư luận tố giác cắt nhãn mác có chữ Trung Quốc sau đó dán nhãn mác Việt Nam (nhãn thương hiệu Seven.AM) đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Đại diện Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết đang chờ các cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh, xử lý vụ việc.
Hàng chục tấn thịt trâu "phù phép" thành bò Wagyu, bán chênh gấp 5 lầnHàng chục tấn thịt trâu giá rẻ gắn mác thịt bò đã được tuồn ra nhiều tỉnh thành lớn trên cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TPHCM trong hơn một năm qua.
Doanh nghiệp nhập tơ tằm Trung Quốc giả nhãn mác Việt Nam xuất sang Ấn ĐộCục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) vừa phát hiện một doanh nghiệp nhập tơ tằm Trung Quốc giả nhãn mác Việt Nam xuất đi Ấn Độ. Cơ quan chức đang tập trung làm rõ vụ việc nói trên.
Vụ Seven.AM bị tố cắt mác: Không thấy giấy tờ việc nhập hàng Trung Quốc?Theo một lãnh đạo Cục quản lý thị trường Hà Nội, từ số hoá đơn giấy tờ bên Công ty MHA - chủ nhãn hiệu Seven.AM cung cấp thì chưa thấy có hàng hoá nào được nhập từ Trung Quốc.
Ngưng lừa dối, ngừng gian lận!Hết Khaisilk lừa dối, nay người tiêu dùng trong nước lại được phen “ngã ngửa” khi một số cơ quan báo chí thông tin về khách hàng của Seven.AM tố một số sản phẩm tại chuỗi cửa hàng Seven.AM bị cho là cắt nhãn mác Trung Quốc để gắn nhãn mác của thương hiệu này. Nếu đúng thì xin thưa, hàng Trung Quốc đã hiện diện quá nhiều rồi, đừng “đội lốt” thêm nữa!
Ăn kẹo "lạ", hai chị em bất ngờ dương tính với cần saHai chị em nhập viện trong tình trạng hoảng loạn sau khi ăn kẹo do người quen mang về từ nước ngoài. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai đều dương tính với cần sa.
Vụ Seven.AM bị tố cắt nhãn mác, Tổng cục Hải quan nói: “Doanh nghiệp này rất lạ”Liên quan tới chuỗi cửa hàng Seven.AM, ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết: Theo rà soát ban đầu thì doanh nghiệp này rất lạ, hải quan mới phát hiện họ chỉ mở 1 tờ khai nhập hàng từ Trung Quốc về.