Đủ chiêu lách luật quảng cáo thuốc láTheo Bộ Y tế, hiện Việt Nam có 15,6 triệu người hút thuốc, chỉ giảm được 1 triệu người hút sau 5 năm. Dù đã có luật về quảng cáo thuốc lá, nhưng các công ty thuốc lá vẫn lách luật, áp dụng nhiều “chiêu” quảng cáo để thuốc lá dễ đến với người hút.
Xử phạt nặng các vi phạm quảng cáo thuốc lá(Dân trí) – Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm nay diễn ra từ ngày 25 đến ngày 31/5 với chủ đề “Cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá”. Bộ Y tế khẳng định sẽ tăng cường giám sát, xử phạt nặng các vi phạm về quảng cáo thuốc lá.
Khó xử phạt vi phạm quảng cáo thuốc láNgày 19/12, TS Lê Thị Thanh Hương, Đại học Y tế công cộng cho biết, đến nay, con số xử phạt các vi phạm liên quan đến quảng cáo, khuyến mại thuốc lá… đếm được trên đầu ngòn tay bởi quy định còn rối bời.
Vi phạm quảng cáo thuốc lá tràn lan trên mạng xã hộiCác công ty sản xuất thuốc lá đang hướng tới sử dụng những người nổi tiếng (KOLs) như ca sĩ, diễn viên… để quảng cáo. Giới trẻ có thể dễ dàng tiếp cận với các thông tin quảng cáo trá hình này.
1001 chiêu lách luật quảng cáo thuốc láTuy không còn rầm rộ quảng cáo qua băng rôn, áp phích, pano… nhưng thuốc lá vẫn được trưng bày khá bắt mắt tại các điểm bán thuốc lá.
Ngang nhiên quảng cáo thuốc lá điện tử vô hại trên mạng xã hộiTrên facebook, nhiều video với hình ảnh các chàng thanh niên “nhả khói” đầy sành điệu khi sử dụng một loại “tinh dầu” hương trái cây vô hại. Thực chất, đây là quảng cáo Shisha điện tử kèm lời “chua” được khuyên dùng vì không độc hại, là cứu cánh với những người muốn bỏ thuốc khiến không ít người hiểu lầm đây thực sự là một sản phẩm vô hại.
Có nên hút thuốc lá điện tử để cai thuốc lá truyền thống?Nhiều người nghiện thuốc lá truyền thống tìm đến thuốc lá điện tử như giải pháp để cai thuốc. Quảng cáo thuốc lá điện tử đánh vào tâm lý như: ít độc hại hơn, công cụ cai thuốc hiệu quả, giải pháp thay thế an toàn, song, điều này không có cơ sở.
Giới trẻ Philippines ngày càng nghiện thuốc láSố người trẻ nghiện thuốc lá ở Philippines ngày càng tăng, mặc dù nước này đã ban hành những hạn chế mới về việc quảng cáo thuốc lá.
Phạt tới 100 triệu đồng nếu quảng cáo sai quy địnhNghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo vừa được ban hành. Theo đó, quy định rõ cấm quảng cáo thuốc lá, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi…cố tình làm sai sẽ bị xử phạt.
Căn bệnh thầm lặng ảnh hưởng 500 triệu người trên thế giớiLoãng xương là nguyên nhân chủ yếu gây gãy xương, giảm khả năng vận động và suy giảm chất lượng cuộc sống ở người cao tuổi.
Nữ "lang băm" bán thuốc nam có độc tố lá ngón, khiến 2 người thương vongUống phải thuốc lá nam có thành phần chứa độc tố của cây lá ngón, 2 người ở Thanh Hóa đã bị ngộ độc nặng, trong đó một người tử vong.
Thuốc lá sẽ bị đánh thuế 10.000 đồng/bao vào năm 2031Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi được Quốc hội thông qua. Theo đó, từ năm 2027, mức thuế tuyệt đối áp dụng với thuốc lá điếu là 2.000 đồng/bao và tăng lên 10.000 vào 2031.