Di sản lăng đá tuyệt đẹp phải "chống nạng", chờ sậpHiện trạng này đang diễn ra ở lăng đá của quận công Phạm Mẫn Trực thuộc xã Lại Yên huyện Hoài Đức Hà Nội.
03:10Lăng mộ hơn 300 tuổi ở Hà Nội "chống nạng" chờ sậpLăng mộ cụ Phạm Mẫn Trực (xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội) hiện nay đang bị xuống cấp nghiêm trọng có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Không những vậy phần đất được nhà nước quy định bảo về lăng đang bị xâm phạm bới dự án thoát nước.
Lăng mộ hơn 300 tuổi ở Hà Nội "chống nạng" chờ sậpLăng mộ quận công Phạm Mẫn Trực được xây dựng từ năm 1713, đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia, nay đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, có thể sập bất cứ lúc nào. Không những vậy, phần đất được nhà nước quy định bảo về lăng đang bị xâm phạm bới công trình thoát nước.
Xót xa di tích quốc gia hoang phế giữa lòng thủ đôLăng đá quận công Phạm Mẫn Trực - di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng là di tích cấp quốc gia từ năm 1964 là một trong những di tích hiếm hoi được kết cấu hoàn toàn bằng đá với những bức phù điêu đặc trưng cho nghệ thuật điêu khắc đầu thế kỷ 18.
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hộiBộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công Thương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.
Khai trương bảo tàng 800m2 - "Ngân hàng ký ức" của Quốc hội Việt NamBảo tàng Quốc hội Việt Nam là “ngân hàng ký ức” lưu giữ những giá trị tinh thần quý báu, phản ánh hành trình 80 năm vượt qua gian khó và đổi mới không ngừng của Quốc hội Việt Nam.
Mỗi trang sách phải là một "hàng rào tư tưởng”Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, mỗi trang sách phải là “hàng rào tư tưởng”, mỗi công trình là “pháo đài lý luận”.
Trưởng công an xã có thêm quyền kiểm tra về môi trường, tài nguyênDự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường bổ sung trưởng công an xã, phường, đặc khu... có quyền kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên.
Chủ tịch Quốc hội: “Nhà đầu tư nào vào nước ta cũng hỏi có đủ điện không?”Nêu vấn đề nhà đầu tư nào vào nước ta cũng hỏi có đủ điện sản xuất không, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh muốn đủ điện phải có cơ chế, chính sách phát triển.
Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về “những quyết định lịch sử”Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, với tinh thần đổi mới mạnh mẽ về tư duy, quy trình lập pháp, Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến và quyết định khối lượng công việc rất lớn, có ý nghĩa lịch sử.
Vì sao chưa thể chốt “Nhà nước trực tiếp biên soạn SGK hay xã hội hóa”?Việc xác định ngay bộ sách thống nhất do Nhà nước trực tiếp biên soạn hay thực hiện theo phương thức xã hội hóa là chưa khả thi, do phương án cụ thể đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét.