Lãnh đạo “tạo điều kiện” cho con em theo phương thức… phi giáo dục!“Vụ tiêu cực thi cử cho thấy việc cán bộ, lãnh đạo “tạo điều kiện” cho con em mình theo một cách thức phi giáo dục. Nhiều gia đình hiện vẫn "khoán trắng" việc giáo dục cho nhà trường và do đó, sẽ rất bất công nếu đổ hết lỗi về các hành vi xấu, thiếu chuẩn mực của học sinh cho nhà trường” – đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nhân nhận xét.
Bộ trưởng Giáo dục: "Không chạy theo thành tích khi sắp xếp các trường học"Liên quan đến việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập theo chính quyền 2 cấp, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã đưa ra các chỉ dẫn để địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện theo đúng chỉ đạo của Trung ương.
Trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt cần một môi trường như thế nào?Phụ huynh có con rối loạn phổ tự kỷ, tăng động giảm chú ý, rối loạn học tập hay chậm phát triển thường loay hoay giữa các lựa chọn: Can thiệp ở trung tâm, học hòa nhập ở trường phổ thông, hay tìm kiếm những lớp học phù hợp cho con.
Bộ GD&ĐT công bố tiêu chí “đại sắp xếp” trường đại học, trường nghềNhững cơ sở giáo dục không đạt chuẩn, các ngành đào tạo không đảm bảo điều kiện mở ngành, duy trì ngành; lĩnh vực không đóng vai trò thiết yếu… sẽ thuộc diện sắp xếp, tổ chức lại.
“Chốt" phương án sắp xếp các trường đại học, trường nghề trước 30/6Chỉ còn 5 tháng nữa để các cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập.
Hà Nội đón nhận danh hiệu "Thành phố học tập toàn cầu" của UNESCOTối 29/1, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu thành viên Mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO.
Dùng AI giám sát học sinh để đẩy lùi bạo lực học đườngThủ tướng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giám sát học sinh nhằm ngăn ngừa, phòng chống bạo lực học đường.
257 triệu thanh niên không đi học cũng không đi làm, "sống mòn" ở đâu?Theo báo cáo của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), thế giới có 257 triệu thanh niên không đi làm, không đi học, không tham gia đào tạo (NEET) tăng 20%.
Cúc Phương: Từ rừng nguyên sinh đến "Thủ đô bảo tồn" của Việt NamSau hơn 60 năm thành lập, Cúc Phương từ khu rừng nguyên sinh đầu tiên của Việt Nam đã trở thành “Thủ đô bảo tồn”, tiên phong gìn giữ đa dạng sinh học và lan tỏa thông điệp bảo vệ thiên nhiên.
Một bộ sách giáo khoa: Nhìn từ thực tiễn lịch sử và kinh nghiệm quốc tếChủ trương xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất đặt ra từ yêu cầu thực tiễn giáo dục và đối chiếu kinh nghiệm quốc tế trong kỷ nguyên số.
TPHCM thay sách giáo khoa mớiTừ năm học tới, TPHCM sử dụng bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” thay cho bộ "Chân trời sáng tạo".
“Thay đổi hành vi ngay từ thế hệ trẻ là chìa khóa cho một tương lai xanh”Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho rằng giáo dục và thay đổi hành vi ngay từ thế hệ trẻ chính là chìa khóa cho một tương lai xanh và bền vững.