Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1: Hành trình 7 năm tận tâm trao sức khỏePhòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược là địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín hàng đầu tại TPHCM, nơi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh chuyên nghiệp, đáng tin cậy cho người dân.
Loại nấm mốc gây bệnh nguy hiểm con người hít vào mỗi ngàyNấm Aspergillus, một loại nấm mốc rất phổ biến, có mặt ở trong nhà và ngoài môi trường, là căn nguyên phổ biến gây nấm phổi. Mọi người thường hít phải loại nấm này từ không khí.
Lợi ích tuyệt vời của hành tây với sức khỏeHành tây mang lại nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe như giảm nguy cơ bị đau tim, đột quỵ và ung thư, duy trì một khung xương chắc khỏe, kích thích hệ miễn dịch…
Phác đồ đặc biệt thu nhỏ khối u, cứu người bệnh ung thư giai đoạn cuốiBằng một phác đồ kết hợp, các bác sĩ tại bệnh viện ở TPHCM đã giúp người bệnh ung thư thận giai đoạn cuối thoát chết ngoạn mục, các nốt di căn phổi cũng biến mất.
Vaccine chống ung thư của Nga dự kiến chính thức lưu hành đầu năm 2025Với vaccine chống ung thư, thế giới sắp được chứng kiến một bước ngoặt y học. Đây cũng là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc trong việc sử dụng công nghệ để bảo vệ sức khỏe con người.
Hút thuốc lá gây ung thư phổi như thế nào?Ở Việt Nam, ung thư phổi là căn bệnh xếp thứ nhất trong số 10 loại ung thư thường gặp ở cả nam giới và nữ giới. Một trong những nguyên nhân gây ung thư phổi là thói quen hút thuốc lá.
Mã số 5480: Nước mắt hiếu nghĩa tuổi 40: "Mỗi khi nhắc đến mẹ, em thấy đau lòng lắm!"Anh Lãnh Văn Thực (SN 1984, ở Hòa An, Cao Bằng) chất phác, hiền lành, hiếu thảo, chăm chỉ làm ăn nhưng đang lâm cảnh nợ nần vì cật lực lo cho mẹ ung thư phổi, bố ốm đau triền miên.
Phổi có thể trở lại bình thường sau khi bỏ thuốc lá không?Hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh lý về phổi, bao gồm ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và viêm phế quản mạn tính. Với loạt hóa chất độc hại, mỗi hơi thuốc lá đều là một "nhát dao" làm tổn thương phổi.
3 bệnh ung thư nam giới Việt mắc nhiều nhất3 loại ung thư phổ biến hàng đầu ở nam giới là gan, phổi, dạ dày. Trong đó, tỷ suất mắc mới ung thư gan là 35/100.000 nam giới, con số này với ung thư phổi là 31,5 và ung thư dạ dày là 18,6.
Sở Y tế TPHCM làm gì khi tỷ lệ mắc và tử vong vì ung thư gia tăng?Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết, theo số liệu gần đây, tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư đang có xu hướng gia tăng. Do đó, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trọng tâm để phòng chống ung thư.
Cứu sống bệnh nhân ung thư bị đột quỵ và thuyên tắc động mạch phổi cấp tínhBà V.N.H.N (53 tuổi) được đưa vào Bệnh viện FV cấp cứu trong tình trạng tri giác lơ mơ, tay chân yếu. Các bác sĩ phát hiện bà bị đột quỵ, đồng thời bị tắc động mạch phổi nặng - tình huống cấp cứu ít gặp và nguy cấp đến tính mạng bệnh nhân.
Từ "cái chết được báo trước", nhiều bệnh ung thư chữa khỏi 100%"10-20 năm trước, bệnh nhân nhận kết quả chẩn đoán ung thư như cái chết được báo trước. Hiện nay, nhiều bệnh ung thư phát hiện sớm chữa khỏi 100%", bà Nguyễn Thị Thanh nói.